Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng sức ép với Iran

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt những công ty làm ăn về năng lượng với Iran nhằm tăng sức ép kinh tế với nước này.

Ngày 14/10, với 414 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt những công ty làm ăn trong lĩnh vực năng lượng với Iran nhằm gia tăng sức ép kinh tế để nước này phải ngừng chương trình hạt nhân bị nghi ngờ. Dự luật cho phép các bang, chính quyền địa phương và các quỹ hưu trí của Mỹ được chấm dứt đầu tư vào những công ty đã đầu tư ít nhất 20 triệu USD trong các hoạt động liên quan dầu khí của Iran. Nghị sỹ Cộng hòa Mark Kirk, đứng đầu nhóm đề xuất dự luật nhấn mạnh dự luật không trực tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, nhưng được coi là "bật đèn xanh" cho lãnh đạo bang và địa phương trên toàn nước Mỹ rút khỏi Tehran. Nếu dự luật được thông qua và ban hành, chính quyền bang và địa phương của Mỹ sẽ không bị kiện nếu họ rút tiền khỏi các công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí của Iran hoặc cung cấp thiết bị cho việc vận chuyển dầu hoặc khí từ Iran. Văn phòng của nghị sỹ Kirk cho biết đến nay đã có 19/50 bang của Mỹ đã ban hành luật quy định cắt đứt quan hệ đầu tư với các công ty có quan hệ làm ăn với Iran. Trong khi đó tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Bob Casey thuộc đảng Dân chủ và Sam Brownback thuộc đảng Cộng hòa cũng vừa đề xuất một dự luật tương tự nhằm gia tăng sức ép đối với Iran. Dự luật đã có 36 nghị sỹ đồng bảo trợ. Báo chí Mỹ cho biết nhiều nghị sỹ thuộc Hạ viện và Thượng viện đã yêu cầu phải áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng hơn đối với Iran và các công ty giúp Iran nhập khẩu dầu hỏa và các sản phẩm lọc dầu khác./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ha-vien-my-thong-qua-du-luat-tang-suc-ep-voi-iran/200910/20651.vnplus