HAGL áp đảo ĐT Việt Nam, bầu Đức mở cờ trong bụng

Bầu Đức từng rất muốn các cầu thủ của mình có tên ở ĐT Việt Nam, từ đó được cọ xát qua những trận đấu căng thẳng, từ đó trưởng thành để trở thành nòng cốt U23 Việt Nam dự SEA Games 2017. Giờ thì ông phần nào mãn nguyện khi HLV Hữu Thắng triệu tập tới 5 cầu thủ phố Núi dự vòng loại Asian Cup 2019.

Bầu Đức luôn sẵn sàng để các cầu thủ HAGL lên khoác áo các ĐT Việt Nam, bất chấp nếu số lượng lớn có thể ảnh hưởng tới sức mạnh của đội bóng phố Núi tại V.League cũng như các giải đấu trong nước khác. Mục tiêu của ông không gì khác là mong các cầu thủ có những cơ hội cọ xát thực sự, qua đó có vị trí vững chắc trong màu áo ĐT U23 Việt Nam và hướng tới giấc mơ HCV tại SEA Games 2017 tại Malaysia.

HAGL áp đảo ở danh sách ĐT Việt Nam.

“Tôi sẵn sàng để quân của mình lên khoác áo các ĐTQG khi cần. Mong muốn của tôi vẫn là tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games, tôi xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG là để hướng đến mục tiêu ấy”, bầu Đức quả quyết khi HLV Miura triệu tập tới 9 cầu thủ HAGL lên U23 Việt Nam vào đầu năm 2015 để dự vòng loại giải U23 châu Á...

Ngày hôm qua, HLV Hữu Thắng đã công bố danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2019. Tin vui cho bầu Đức, khi nhà cầm quân xứ Nghệ triệu tập tới 5 cầu thủ HAGL gồm A Hoàng, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn và Hồng Duy. Đấy là còn chưa kể Xuân Trường, cầu thủ hiện thi đấu cho Gangwon FC theo dạng cho mượn từ HAGL. Được biết, HAGL chính là CLB có cầu thủ đông nhất ở ĐT Việt Nam trong lần triệu tập này.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ tập trung vào ngày 20.3 tại Hà Nội. Ngày 22.3. đội tuyển sẽ thi đấu giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) trên sân Hàng Đẫy. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho ĐT Việt Nam trước khi lên đường tới Dushanbe (Tajikistan) vào ngày 24.3 để thi đấu với Afghanistan ở lượt trận đầu tiên của bảng C- vòng loại thứ 3 và cũng là vòng loại cuối cùng ASIAN Cup 2019.

Các đối thủ đều ở cấp ĐTQG, có trình độ khá ở châu Á, vậy nên đây chính là cơ hội cọ xát tuyệt vời đối với các tuyển thủ trẻ của ĐT Việt Nam nói chung và các ngôi sao của HAGL nói riêng. Nếu gây ấn tượng tốt, thậm chí chơi tròn vai thì họ cũng sẽ chiếm những điểm số quan trọng để trở thành nòng cốt của U23 Việt Nam dự SEA Games 2017. Và đây cũng là cái đích mà bầu Đức hướng tới trong tham vọng mang vàng về cho bóng đá Việt Nam.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hagl-ap-dao-dt-viet-nam-bau-duc-mo-co-trong-bung-752312.html