HAGL 'chặn đường' xuất ngoại của Vũ Văn Thanh

Cách đây ít ngày, khi chia sẻ với báo chí, Vũ Văn Thanh không ngần ngại cho biết, ước mơ của anh là được sang Hàn Quốc thi đấu giống như Xuân Trường. Tuy nhiên, ước mơ của hậu vệ quê Hải Dương lại không nhận được sự ủng hộ từ phía lãnh đạo HAGL ở thời điểm này.

Không phải Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Toàn, mà Vũ Văn Thanh mới là cầu thủ HAGL thi đấu nổi bật nhất trong màu áo ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016. Hậu vệ 20 tuổi người Hải Dương chơi cả 5 trận, chuyền bóng nhiều nhất đội, ghi 1 bàn thắng và liên tiếp có tên trong các đội hình tiêu biểu từ vòng bảng cho tới bán kết. Chưa hết, cách đây ít ngày Vũ Văn Thanh còn được bầu chọn vào danh sách ứng viên tranh Quả bóng vàng Việt Nam 2016 và được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng giành chiến thắng.

Vũ Văn Thanh là cầu thủ chơi ổn định nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016. Ảnh: IT.

Theo tiết lộ thì ngay từ vòng bảng, Vũ Văn Thanh đã nhận được sự quan tâm từ một số đội bóng đến từ Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Mới đây, khi nói về ước mơ trong tương lai của mình, hậu vệ phải của ĐT Việt Nam không ngần ngại cho biết, anh muốn có cơ hội chơi bóng tại Hàn Quốc giống như đồng đội Lương Xuân Trường (khoác áo Incheon United).

“Tôi muốn được sang Hàn Quốc thi đấu. Tôi đã nghe Xuân Trường kể rất nhiều về nơi đó và thực sự khát khao được chơi ở môi trường như K.League. Đá ở giải đấu chuyên nghiệp như thế sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện mình hơn để tương lai chiến đấu cho giấc mơ vàng SEA Games và AFF Cup”, Vũ Văn Thanh bày tỏ ước mơ của mình.

Vũ Văn Thanh muốn sang Hàn Quốc chơi bóng như Xuân Trường. Ảnh: IT.

Tuy nhiên, ước mơ của Vũ Văn Thanh không nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo HAGL, hay đúng hơn, nó khó có thể trở thành hiện thực ít nhất là trong năm 2017. Theo tiết lộ của ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL và là cánh tay phải của bầu Đức trong công việc quản lý CLB HAGL lẫn Học viện HAGL JMG Arsenal thì những cầu thủ đủ tuổi dự Sea Games 2017 tại Malaysia sẽ được giữ lại đội 1 HAGL để thi đấu V.League 2017.

Điều này nhằm giúp các cầu thủ được rèn giũa, thi đấu thường xuyên hơn. Trường hợp của Xuân Trường là ngoại lệ, khi tiền vệ gốc Tuyên Quang đang bắt đầu chiếm giữ một vị trí ở khu trung tuyến Incheon United và còn hợp đồng 1 năm. Trong khi đó, Lê Đức Lương, cầu thủ mới sang Hàn Quốc thử việc thì đã quá tuổi (sinh năm 1994) để tham dự sân chơi SEA Games.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hagl-chan-duong-xuat-ngoai-cua-vu-van-thanh-731015.html