HAGL chờ đợi sự trở lại của Tuấn Anh, thanh lý hợp đồng với tiền vệ người Nhật

Thông tin từ CLB HAGL cho biết, đội bóng phố núi sẽ thanh lý hợp đồng với tiền vệ người Nhật, Ideguch và Việc tìm kiếm ngoại binh mới cho lượt về V.League 2017 sẽ do đối tác nước ngoài hỗ trợ.

“Điểm yếu của HAGL là thể hình của hàng phòng vệ. Hiện tại, các đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia đều dùng những tiền đạo cao to với khả năng càn lướt mạnh mẽ nên CLB chủ trương sẽ tìm một ngoại binh có tầm vóc tốt để nâng tầm hàng phòng ngự trong việc chống lại những pha tấn công bổng và dài”, ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

“Ideguchi là một tiền vệ khá tốt nhưng chiều cao và thể lực của cầu thủ Nhật này không vượt trội hơn mấy so với những cầu thủ khác của HAGL.

Thêm vào đó, trong những trận đấu lượt về, tiền vệ Tuấn Anh sẽ trở lại. Chính sách của CLB là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các cầu thủ trẻ ra sân nhằm trui rèn kỹ năng chiến thuật để chuẩn bị cho SEA Games tới.

Với mục đích đó, chúng tôi buộc lòng phải thanh lý hợp đồng với tiền vệ này”, trưởng đoàn bóng đá HAGL nói thêm.

Tiền vệ Ideguchi trong trận đấu với Hà Nội FC mùa bóng 2017. Ảnh Tuấn Tú

Tiền vệ người Nhật đến với đội bóng phố núi từ mùa giải 2016. Anh từng là nhân tố không thể thiếu trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng của HAGL ở mùa bóng năm ngoái.

Trong vai trò tiền vệ phòng ngự, Ideguchi thi đấu tổng cộng 22 trận với tổng thời gian là 1.847 phút. Ở lượt đi V.League 2017, tiền vệ đa năng này cũng được HLV Nguyễn Quốc Tuấn trao nhiều cơ hội ra sân nhưng những gì anh thể hiện là không nhiều.

Trong khi đó, ngoại binh mang quốc tịch Mỹ, Mobi Fehr với chiều cao 1,85m thi đấu khá vững chắc ở vị trí trung vệ khiến ông thầy đội bóng phố núi phải luân chuyển Trần Hữu Đông Triều từ vị trí trung vệ lên đá tiền vệ và ở vị trí mới này, cầu thủ thuộc khóa một học viện HAGL thi đấu rất ổn định.

Mobi Fehr thi đấu rất tốt trong vai trò trung vệ. Ảnh Anh Minh

Việc điều chỉnh này khiến Ideguchi phải thường xuyên kết bạn với băng ghế dự bị. Trong 13 vòng đấu vừa qua, anh mới thi đấu 8 trận trong đó có 3 trận đá chính, 5 trận vào sân từ băng ghế dự bị với tổng thời gian là 721 phút, ghi được 1 bàn.

Vấn đề của đội bóng phố núi nằm ở hệ thống phòng ngự. BLĐ HAGL đã làm nhiều cách để gia cố và nâng cấp hàng thủ của đội. Ở đầu mùa bóng đã có nhiều ngoại binh đến thử việc ở vị trí hậu vệ và trung vệ nhưng đều không đạt được yêu cầu.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hagl-cho-doi-su-tro-lai-cua-tuan-anh-thanh-ly-hop-dong-voi-tien-ve-nguoi-nhat-61566.html