HAGL đón 'sát thủ' trở lại trước đại chiến thoát bét bảng

Nếu đánh bại XSKT Cần Thơ ở vòng 5 V-League này, HAGL sẽ đẩy đối thủ xuống thế chỗ vị trí bét bảng của mình.

HAGL đang có 1 điểm sau 4 vòng đấu, còn đội khách XSKT Cần Thơ có 2 điểm và cùng có hệ số -5. Đây là 2 đội bóng duy nhất ở V-League 2017 chưa biết mùi chiến thắng. Trên sân nhà Pleiku cuối tuần này, chắc chắn HAGL phải tận dụng triệt để cơ hội để bứt lên, nhất là khi họ được tiếp thêm nguồn sinh khí từ 9 cầu thủ vừa lên tập trung ở U23 Việt Nam.

Tiền vệ Minh Vương trở lại thi đấu

Đặc biệt ở vòng đấu này, HAGL cũng sẽ chào đón sự trở lại của “sát thủ” Minh Vương – người đã phải rời xa sân bóng từ tháng 11 năm ngoái vì chấn thương dãn dây chằng khớp gối.

“Trần Minh Vương bị giãn dây chằng khớp gối ở cấp độ 3. Cậu ấy đã trở lại tập luyện và hồi phục hoàn toàn trong 2 tuần qua. Thể lực em ấy cũng đảm bảo mức cao nhất để có thể thi đấu”, bác sĩ Đồng Xuân Lâm của HAGL cho biết.

Ở mùa giải năm ngoái, Minh Vương cùng với Văn Thanh là 2 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho HAGL (8 bàn). Và bàn thắng đầu tiên của cầu thủ quê Thái Bình tại V-League 2016 chính là pha làm bàn vào lưới XSKT Cần Thơ ở vòng 6, mang về chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Pleiku. Đó cũng là trận đấu Minh Vương phải nhận thẻ đỏ ở phút 90+3 khi phạm lỗi với Chí Công.

Minh Vương lúc này đang rất háo hức để được trở lại. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014, được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi trên hàng công của đội bóng phố Núi.

Bởi sau 4 vòng, bộ ba tấn công Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh đều đang tịt ngòi. Có Minh Vương, Văn Thanh nhiều khả năng sẽ được trả về vị trí sở trường là hậu vệ cánh. Và có thể ở vị trí này, cầu thủ người Hải Dương mới tỏa sáng như mùa giải trước đó.

>>> Đọc thêm: Đúng ý bầu Đức, U23 Việt Nam là phiên bản U19 trưởng thành

Tiểu Hàn

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/hagl-don-sat-thu-tro-lai-truoc-dai-chien-thoat-bet-bang-d302753.html