HAGL không vội vàng với chấn thương của Tuấn Anh

Lãnh đạo HAGL vừa lên tiếng cho biết không vội vàng hối thúc Tuấn Anh trở lại thi đấu dù tình hình phục hồi chấn thương của tiền vệ người Thái Bình có những tiến triển tốt.

Trước thềm V.League 2017, Tuấn Anh đã được phẫu thuật đầu gối để chữa trị dứt điểm chấn thương. Sau ca phẫu thuật thành công tại Singapore, tiền vệ người Thái Bình được dự đoán sẽ bỏ lỡ 8 vòng đầu tiên của V.League 2017 trước khi có thể thi đấu trở lại.

HAGL không vội vàng với chấn thương của Tuấn Anh

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí ngày hôm nay, Trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL, Nguyễn Tấn Anh cho biết lãnh đạo đội bóng phố Núi muốn Tuấn Anh thoải mái trong việc điều trị chấn thương để có thể lực tốt nhất ở SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia diễn ra vào tháng 8 tới: “Tuấn Anh không cần lo ở V.League, nhiệm vụ của cậu ấy đã có người khác gánh. Chúng tôi không ấn định ngày Tuấn Anh trở lại với sân cỏ bởi muốn cậu ấy bình phục 100%, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 2017, đó mới là mục tiêu quan trọng”, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh mở đầu.

“Không thể vội vã với trường hợp của Tuấn Anh. Chỉ khi nào cậu ấy hồi phục hoàn toàn chúng tôi mới cho trở lại đá”, ông Tấn Anh khẳng định.

Trong cuộc trao đổi của mình, trưởng đoàn của HAGL cho biết Tuấn Anh đang phục hồi tốt sau ca phẫu thuật. Theo dự kiến, vào ngày 19/1, tiền vệ người Thái Bình sẽ có cuộc tái khám tại Singapore. Hiện chấn thương của anh tiến triển khá tốt, Tuấn Anh đã có thể tập nhẹ, tham gia các bài chạy xe đạp, tập tạ, bơi...

Tiền vệ tuyển Việt Nam sẽ dự khán trận HAGL gặp Hải Phòng chiều nay 13/1. Theo tính toán của HAGL, qua Tết Nguyên Đán là tiền vệ người Thái Bình có thể tập nhẹ với bóng.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/hagl-khong-voi-vang-voi-chan-thuong-cua-tuan-anh-291-223424.html