HAGL nhận 'hung tin' trước trận cầu '6 điểm'

Tâm điểm chú ý của vòng 5 V.League 2017 không phải là cuộc so tài giữ đội đầu bảng FLC Thanh Hóa với tân binh CLB TP HCM hay “derby nhà bầu Hiển” giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng, mà là trận cầu “6 điểm” giữa HAGL và SXKT.Cần Thơ. Trước trận đấu quan trọng này, HAGL đã nhận hung tin về nhân sự.

HAGL hiện xếp cuối BXH V.League 2017 với chỉ 1 điểm. Qua 4 trận, họ thua 3 và chỉ hòa 1. Cuối tuần này, thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn sẽ trở lại sân Pleiku để tiếp đón SXKT.Cần Thơ, đội cũng có thành tích bết bát chẳng kém. Qua 4 trận, đội bóng xứ Tây Đô hòa 2 và thua 2, mới chỉ có 2 điểm và xếp thứ 13, tức trên đúng HAGL. Vậy nên, cuộc so tài giữa hai đội vào chiều 12.2 tới đây xứng đáng được gọi là trận cầu “6 điểm” mà ở đó, kẻ thắng sẽ bứt lên so với chính đối thủ của mình.

Vũ Văn Thanh đã cày ải quá nhiều trong năm 2016. Ảnh: IT.

Lợi thế thuộc về HAGL khi họ được chơi trên sân nhà, có sự trở lại của Minh Vương, người đã ghi tới 8 bàn ở V.League mùa trước và có tâm lý hưng phấn khi 9 gương mặt được HLV Hữu Thắng triệu tập lên ĐT U23 Việt Nam đều chơi tốt trong chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia mới đây. Tuy nhiên, bất lợi cho đội bóng phố Núi là họ lại gần như chắc chắn không có sự phục vụ của Vũ Văn Thanh.

Ở trân giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia trên sân Thống Nhất, Vũ Văn Thành phải rời sân ngay đầu hiệp 2. Theo tiết lộ, hậu vệ 22 tuổi này đã dính chấn thương nhẹ ở cổ chân và HLV Hữu Thắng quyết định rút cậu học trò cưng ra sân. Với chấn thương này, Văn Thanh cần nghỉ ngơi từ 3-5 ngày, tức vắng mặt ở trận đấu giữa HAGL và SXKT.Cần Thơ.

Văn Thanh dính chấn thương có lẽ cũng là điều khó tránh khỏi khi hậu vệ này đã có một năm cày ải mệt nhoài. Nếu tính các giải đấu giao hữu lẫn chính thức từ cấp độ ĐTQG đến CLB, Văn Thanh đã tham gia đến 7 mặt trận. Cụ thể, anh chơi cho HAGL ở V.League, Cúp Quốc gia và giải U21 Quốc tế, đá vòng loại World Cup, AFF Cup và giải giao hữu AYA Bank Cup cùng ĐT Việt Nam, tham dự VCK U23 Châu Á cùng U23 Việt Nam.

Nếu chỉ tính các trận giao hữu chính thức cùng các trận đấu trên 7 mặt trận kể trên (trừ AYA Bank Cup), Văn Thanh đã thi đấu đến 43 trận đấu trong năm 2016, chưa kể các trận giao hữu không chính thức của U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam... Rõ ràng, mật độ thi đấu dày đặc, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khiến Văn Thanh luôn ở tình trạng quá tải và dễ gặp chấn thương.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hagl-nhan-hung-tin-truoc-tran-cau-6-diem-744457.html