Hai anh em ruột vào tù vì tiền giả

(ANTĐ) - Từ tin báo về một đối tượng đã dùng tiền giả để thanh toán tiền internet, CAQ Hoàng Mai phát hiện ổ nhóm đối tượng thường xuyên qua biên giới để mua tiền giả rồi tuồn về Hà Nội…

Sáng 21-9-2009, nhân viên quán internet ở phố Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội báo tin cho CAQ Hoàng Mai về một đối tượng thanh toán bằng tiền giả. CQĐT nhanh chóng xác minh lý lịch của đối tượng tên Lộc Văn Thịnh (SN 1989, trú tại Đồng Đĩnh, Chi Lăng, Lạng Sơn) đang thuê trọ cùng anh trai là Lộc Văn Thắng (SN 1982) tại số 7, nhà số 14 tổ 27 Giáp Bát, quận Hoàng Mai... Tiến hành kiểm tra hành chính, CQĐT phát hiện và thu giữ 32 tờ tiền mệnh giá 200.000, 100.000 và 50.000 đồng. Theo kết luận Giám định số 1635/PC21 ngày 29-9-2009 của Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội đã kết luận tất cả 32 tờ tiền trên đều là tiền giả được in bằng phương pháp in offset. Thắng và Thịnh khai nhận mua ở khu vực biên giới Lạng Sơn. Tiếp tục đấu tranh khai thác, CATP Hà Nội tiếp tục bắt khẩn cấp Đàm Quang Đại (SN 1985) và Nông Văn Hương (SN 1988) đều trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận, tháng 6-2009, Đại gặp Hương ở khu vực chợ Đông Kinh, Lạng Sơn. Hương đưa Đại đi bộ theo đường mòn qua biên giới gặp Minh để thương lượng mua tiền giả. Tại đây, Hương và Đại được Minh cho biết tiền giả loại mệnh giá 200.000 đồng có giá 40.000 đồng/tờ; loại 100.000 đồng có giá 30.000 đồng/tờ; loại 50.000 đồng có giá 15.000 đồng/tờ và loại 20.000 đồng có giá 7000 đồng/tờ. Minh đưa cho 2 người xem mẫu tiền giả, Đại đã mua của Minh 40 tờ tiền giả loại mệnh giá 50.000 đồng với giá 600.000 đồng. Trên đường về thành phố Lạng Sơn, Đại cho Hương 2 tờ tiền giả và cả hai chia tay nhau. Hương dùng hai tờ tiền giả này mua hàng nhưng những người bán hàng đều phát hiện nên Hương đã xé và vứt đi. Còn Đại khôn khéo hơn đã dùng tiền để mua các đồ vật có giá trị nhỏ như thuốc lá, gạo, hoa quả… và nhận tiền thật do người bán hàng trả lại. Sau này tại CQĐT, Đại khai sau khi tiêu thụ hết số tiền giả, trừ chi phí cũng chỉ lời được 1 triệu đồng. Sau đó, Đại rủ Thịnh đi mua tiếp tiền giả để tiêu. Cả hai đã “đổi” 600.000 đồng tiền thật lấy 2 triệu đồng tiền giả với mệnh giá 50.000, 20.000 đồng. Về đến Việt Nam, cả hai tiếp tục “đổi tiền” bằng cách cũ: mua hàng nhỏ lẻ để được người bán hàng trả lại tiền thật. Sau khi cùng Hương đổi vài lần, Thịnh liền rủ anh trai là Thắng cùng đi mua tiền giả. Cả hai anh em đã 4 lần mua với tổng số tiền giả gần chục triệu đồng về Hà Nội để tiêu thụ thì bị bắt. Về đối tượng tên Minh do chưa đủ căn cứ xác minh làm rõ nên CQĐT đã quyết định tách rút tài liệu liên quan để điều tra sau. Tại phiên tòa, đại diện VKS đã cáo buộc 4 bị cáo về tội lưu hành tiền giả theo điều 180 - BLHS. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thịnh 5 năm tù; bị cáo Thắng 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Lương và Đại nhận mức án 3 năm tù.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=70607&channelid=80