Hai bị cáo nước ngoài 'rút ruột' cây ATM Việt Nam lĩnh án

Dưới sự hướng dẫn của đồng bọn, hai vị khách nước ngoài rủ nhau sang Việt Nam cùng kế hoạch “rút ruột” các cây ATM. Thế nhưng khi đang phạm tội, chúng bị bắt quả tang.

Tin tức pháp luật trên báo Người Đưa Tin ngày 2/12, TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử đối với hai bị cáo quốc tịch Trung Quốc là Zhong Dong Ming (Chung Đông Minh, sinh năm 1988, trú tại thị trấn Tiểu Viên, huyện Nhữ Thành, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) và Hu Li Guo (Hồ Lễ Quốc, sinh năm 1980, trú tại thôn Thiên Nham, thị trấn Đại Trực, quận Khâm Bắc, thành phố Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo truy tố, khoảng tháng 10/2015, thông qua quan hệ xã hội, Zhong Dong Ming quen biết với Lão Hắc (Quốc tịch Trung Quốc, hiện chưa xác định được).

Khoảng tháng 4/2016, Lão Hắc đến Thẩm Quyến, Trung Quốc để gặp Chung Đông Minh. Tại đây, Lão Hắc đưa cho Minh 1 ba lô màu đen, bên trong có: 1 máy tính xách tay Asus, 1 máy đọc ghi thẻ ngân hàng màu đen, 3 thẻ nhớ nhãn hiệu San Disk Ultra, 3 camera, 4 thiết bị nhựa màu xanh, 1 máy khoan, 1 máy gắn keo và 173 thẻ dạng thẻ ATM, trên mặt thẻ có dán băng dính ghi các con số.

Lão Hắc bảo Chung Đông Minh dùng các thẻ này sang Việt Nam để rút tiền, hứa chia 30% trong tổng số tiền chiếm đoạt được, Chung Đông Minh đồng ý và rủ Hu Li Guo (Hồ Lễ Quốc) cùng đi. Quốc trước đó cũng nhờ Minh tìm việc làm.

Lão Hắc cũng đồng ý, hứa khi thực hiện xong, ngoài số tiền chia cho Minh nêu trên, sẽ chia cho Quốc 20% trong tổng số tiền chiếm đoạt được. Sau đó, Minh liên lạc với Hồ Lễ Quốc để rủ sang Việt Nam.

Chiều ngày 14/6/2016, cùng với cả một người nữa tên A Yi (hiện chưa xác định được) qua Lão Hắc giới thiệu, cả ba đi theo đường tiểu ngạch (đi thuyền), không làm thủ tục nhập cảnh.

Đến khoảng 7h ngày 17/4/2016, Minh, Quốc và A Yi đi xe ô tô khách từ thành phố Móng Cái về Hà Nội. Đến 15h chiều cùng ngày thì các đối tượng đã có mặt tại Hà Nội.

Thế nhưng A Yi nói với Minh và Hồ Lễ Quốc có việc đi nơi khác (không nói là đi đâu, làm gì). Sau đó Chung Đông Minh nhận được điện thoại của Lão Hắc, Lão Hắc nói trong số 173 thẻ Chung Đông Minh mang theo có 9 thẻ có thể sử dụng được và đọc các số ghi trên mặt thẻ để Minh tìm, sau đó Lão Hắc đọc cho Minh mật khẩu tương ứng của từng thẻ.

Minh lưu lại các mật khẩu này trong phần ghi chú của điện thoại. Số thẻ còn lại, Minh cất giữ trong ba lô đen mang theo.

Ngày 18/4/2016, Chung Đông Minh và Hồ Lễ Quốc đã sử dụng 145 thẻ ngân hàng giả đến cây ATM mã số 125019 của ngân hàng BIDV tại địa chỉ 14 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội thực hiện thành công 33 giao dịch, rút được số tiền 62.400.000 đồng, chi phí rút tiền 166.100 đồng.

Tổng số tiền chiếm đoạt được là 62.566.100 đồng. Khi hai đối tượng thực hiện rút tiền tại cây ATM của Ngân hàng BIDV thì bị bắt quả tang.

Tại tòa, xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, do vậy, cuối phiên xét xử, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Zhong Dong Ming (Chung Đông Minh) 3 năm 6 tháng tù và Hu Li Guo (Hồ Lễ Quốc) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội danh trên.

Yến Nhi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hai-bi-cao-nuoc-ngoai-rut-ruot-cay-atm-viet-nam-linh-an-a308287.html