Hai bố con gặp nạn trên đường đi thi, bố tử vong, con nhập viện

Ôtô 16 chỗ sau khi tông trúng xe máy đi ngược chiều đã lộn nhiều vòng, cắm đầu xuống ruộng. Một người đàn ông đang đưa con gái đi thi THPT quốc gia bị ôtô đè chết tại chỗ, ba người khác bị thương nặng.

Xe du lịch lộn nhiều vòng, đè lên người đàn ông đi xe máy. Ảnh: Lê Hoàng.

Khoảng 13h15, ôtô du lịch biển Thanh Hóa chạy trên quốc lộ 47 hướng về TP Thanh Hóa. Khi đến xã Dân Quyền (Triệu Sơn), do chạy tốc độ nhanh xe mất lái tông trúng một xe máy đi ngược chiều.

Cú tông mạnh làm xe máy bị hất văng xuống ruộng, xe du lịch lộn nhiều vòng, bay ra ruộng lúa lầy lội. Bị xe nặng nhiều tấn đè lên người, ông Đỗ Khắc Ngoan (45 tuổi, trú xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn) chết ngay tại chỗ.

3 người còn lại gồm con gái ông Ngoan là Đỗ Thị Hương (19 tuổi) và vợ chồng lái xe ôtô Đặng Văn Lực (34 tuổi, ở xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn) bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ôtô hư hỏng nặng, nằm "chổng vó" giữa ruộng. Ảnh: Lê Hoàng.

Tại hiện trường, vết phanh lốp kéo dài 20 m, nhiều cột mốc bị húc tung, xe máy nát vụn nằm chìm sâu trong bùn. Còn ôtô nhuộm đầy bùn, hư hỏng nặng, nằm chổng vó giữa ruộng lúa.

Công an huyện Triệu Sơn đang có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Chiếc xe du lịch được gia chủ mới mua 2 tháng trước. Lúc gặp nạn, trên ôtô chỉ có vợ chồng tài xế Lực đang đi đón khách. Còn nạn nhân Ngoan đang chở con gái đi thi THPT quốc gia.

Xe máy bẹp dúm, vùi sâu dưới ruộng. Ảnh: Lê Hoàng.

Theo Lê Hoàng (Zing.vn)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-bo-con-gap-nan-tren-duong-di-thi-bo-tu-vong-con-nhap-vien-20160704190725367.htm