Hai bố con qua cầu phao trượt ngã và bị nước cuốn

Ngày 20-6, Chủ tịch UBND xã Tượng Văn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) Nguyễn Văn Liêm cho hay: Đại diện cấp ủy, chính quyền xã Tượng Văn đã đến thôn Thanh Minh, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia chia buồn, động viên gia đình có người thân thiệt mạng do tai nạn khi đi qua cầu phao làng Cóc.

Trước đó, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 18-6, anh Trương Trọng Minh (sinh năm 1980), ở thôn Thanh Minh, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia điều khiển xe máy chở theo con trai Trương Trọng Trường (9 tuổi) lưu hành qua cầu phao nối làng Cóc, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống với các xã phía tây của huyện Tĩnh Gia thì bị trượt ngã, phương tiện cùng hai người rơi xuống sông, nước cuốn mất dạng. Nỗ lực tìm kiếm đến 22 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng cùng phương tiện cứu hộ của các xã Tượng Văn, Hải Châu mới vớt được thi thể hai bố con cùng phương tiện. Lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục liên quan, bàn giao hai nạn nhân tử vong do đuối nước cho gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục.

Được biết, thôn Hồng Sơn (hay thường gọi làng Cóc), xã Tượng Văn có hơn 70 hộ gia đình chung sống nhưng cô lập với địa phương bởi sông Thị Long. Năm 1998, một số người dân trong làng góp tiền làm cầu phao nổi bắc qua sông để thuận tiện cho việc đi lại. Tiếp đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ nâng cấp cầu phao gồm năm nhịp, lát ván dài 100 m, rộng 1 m nhằm bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông. Ngành giao thông cũng đã khảo sát, thiết kế xây dựng cầu cứng nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện được dự án do cắt giảm đầu tư công.

Nhân dân xã Tượng Văn mong nhà nước sớm bố trí vốn thi công cầu phao qua thôn Hồng Sơn để giảm ẩn họa, bảo đảm an toàn giao thông, kết nối các thôn trong xã với các xã: Anh Sơn, Cát Sơn, Hùng Sơn của huyện Tĩnh Gia, thúc đẩy giao lưu kinh tế-xã hội.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33214202-hai-bo-con-qua-cau-phao-truot-nga-va-bi-nuoc-cuon.html