Hai cán bộ ở Nghệ An tử vong trong cơn bão: Đề nghị công nhận là liệt sĩ

Sở GTVT Nghệ An vừa có công văn gửi Bộ GTVT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), UBND tỉnh Nghệ An xem xét công nhận liệt sĩ cho hai cán bộ gặp nạn tử vong khi làm nhiệm vụ.

Liên quan đến việc hai cán bộ tử vong trong cơn bão ở Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Nghệ An, cho biết cơ quan này đã có văn bản đề nghị công nhận liệt sĩ cho hai cán bộ hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ trong bão số 2.

Trực vớt chiếc xe có hai cán bộ tử vong trong cơn bão. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Theo đó, Sở đã có văn bản gửi Bộ GTVT; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND tỉnh Nghệ An đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Phạm Văn Chung (42 tuổi - Phó giám đốc Công ty cổ phần Trung Tín - Đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên) và ông Thái Huy Hào (30 tuổi - Phó phòng kế hoạch kỹ thuật thuộc Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp thuộc Sở GTVT Nghệ An).

Hai cán bộ này đã tử nạn trong cơn bão số 2 khi đang trong quá trình đi kiểm tra sạt lở sau bão số 2.

Trong hai ngày 16 và 17/7, bão số 2 có cường độ mạnh kèm theo mưa to trên diện rộng đã ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong đó tỉnh Nghệ An nằm trong vùng trung tâm bão. Do ảnh hưởng của bão, tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề về người, tài sản, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ngập gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt, đoạn tuyến Quốc lộ (QL) 16, thuộc địa bàn huyện miền núi rẻo cao Quế Phong và Tương Dương có nhiều vị trí sụt trượt gây tắc đường cần được xử lý khẩn trương.

Cơn bão số 2 đổ bộ vào Việt Nam. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân

Ngày 17/7, đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ, Cục quản lý đường bộ 2 và Sở giao thông vận tải Nghệ An trong đó có ông Hào và ông Chung đi kiểm tra thực tế tại địa bàn.

Khi đang trên đường trở về, ôtô bán tải do ông Chung điều khiển gặp khúc cua, trời mưa kèm theo đường trơn khiến tài xế mất lái, xe lao xuống vực sâu làm hai người tử vong.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hai-can-bo-o-nghe-an-tu-vong-trong-con-bao-de-nghi-cong-nhan-la-liet-si-25690-3.html