Hai chương trình dạ khúc đặc sắc đón năm mới 2017 tại Hà Nội

Đón năm mới 2017, tại hai sân khấu hàng đầu của Thủ đô là Nhà hát TP Hà Nội và Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô, diễn ra hai chương trình ca nhạc trữ tình đặc sắc “Dạ khúc cho tình nhân” và “Lệ Quyên - Những tình khúc Lam Phương” vào tối 4-1 tới, do Công ty Đông Đô Show tổ chức.

Với sự tham gia của hai ca sĩ Ánh Tuyết, Quang Thành và hai danh ca của dòng nhạc trữ tình trở về từ hải ngoại là Lệ Thu và Lê Uyên, chương trình "Dạ khúc cho tình nhân" là cuộc hội tụ những tình khúc của ba nhạc sĩ nổi tiếng: Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương - bộ ba sáng giá của âm nhạc trữ tình Sài Gòn trước năm 1975 và hiện nay vẫn được yêu thích với những tác phẩm sống mãi với thời gian. Nhạc tình của Phạm Duy mang nặng niềm trăn trở, của Trịnh Công Sơn thì day dứt, còn Lê Uyên Phương thì tràn đầy nỗi khát khao về tình yêu.

Chương trình lần lượt giới thiệu từng chùm ca khúc của ba tác giả nối tiếp nhau theo hai phần. Trong phần thứ nhất, những tình khúc sáng tác đầu thập kỷ 70 thế kỷ trước của nhạc sĩ Lê Uyên Phương như: "Vũng lầy của chúng ta", "Tình khúc cho em" và "Uống nước bên bờ suối"… sẽ mở màn đêm nhạc. Âm nhạc Lê Uyên Phương nồng nàn, khắc khoải những băn khoăn thời cuộc và giàu cảm xúc sẽ được người vợ trước đây của ông - ca sĩ Lê Uyên thể hiện với tất cả những nỗi nhớ nhung, tình yêu trong sự âu lo. Cặp đôi nhạc sĩ - ca sĩ nổi danh một thời của Sài Gòn với nghệ danh Lê Uyên và Phương đã kết hôn năm 1968 và có hai người con gái. Sau năm 1975, họ định cư tại Mỹ và nhạc sĩ Lê Uyên Phương đã mất năm 1999. Lần trở về này cũng là lần đầu Lê Uyên biểu diễn những tác phẩm của Lê Uyên Phương trên sân khấu Nhà hát TP Hà Nội với những tình khúc đã gắn bó cuộc đời hai nghệ sĩ.

Ba ca khúc của Phạm Duy: "Dạ khúc", "Mùa thu chết" và "Nước mắt mùa thu" sẽ được ca sĩ Lệ Thu thể hiện. Đây là ba ca khúc được viết cùng thời với ba ca khúc nêu trên của Lê Uyên Phương được Lệ Thu hát với những giọng hát trầm lắn, mang đầy tâm trạng mong manh, bất ổn, một nỗi niềm huyền ảo trong sự vô định mênh mang buồn. Bốn ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Lặng lẽ nơi này", “Khúc âm buồn”, “Người mẹ Ô Lý”, “Ca dao mẹ” sáng tác trong những năm khói lửa chiến tranh và khi hòa bình mới lập lại. Hai bài đầu do ca sĩ Ánh Tuyết thể hiện, riêng bài "Người mẹ Ô Lý" được chị song ca cùng Quang Thành và nam ca sĩ trẻ này sẽ khép lại trùm ca khúc phần một với ca khúc: "Ca dao mẹ".

Trong phần hai của chương trình, ca sĩ Lê Uyên, Lệ Thu, Ánh Tuyết sẽ tiếp tục mang đến những tác phẩm của Phạm Duy: "Tóc mai sợi ngắn sợi dài", "Nghìn trùng xa cách", "Áo anh sứt chỉ đường tà", “Hẹn hò”, Nếu một mai em sẽ qua đời”, Tình hoài hương” và của Trịnh Công Sơn: "Hạ trắng", "Nắng thủy tinh", "Ru em từng ngón xuân hồng". Đêm nhạc sẽ khép lại với ca khúc mang tên cho cả đêm diễn là "Dạ khúc cho tình nhân" của nhạc sĩ Lê Phương Uyên do Lê Uyên biểu diễn.

Cùng thời gian này, chương trình “Lệ Quyên Những tình khúc Lam Phương” tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô do chính nữ ca sĩ Lệ Quyên thể hiện với 12 ca khúc nằm trong album “Lệ Quyên - Lam Phương” có chủ đề “Khúc tình xưa”. Những ca khúc này sẽ được làm mới lại, tuy nhiên vẫn giữ được tinh thần của bản gốc. Ca sĩ Lệ Quyên cho biết: “Những người hòa âm cho các ca khúc trong chương trình đều nổi tiếng trong làng nhạc phương nam như: Tấn Phong, Vĩnh Tâm, Minh Hoàng… và sẽ mang lại một màu sắc mới lạ, hấp dẫn cho các tác phẩm của nhạc sĩ Lam Phương”.

Đêm nhạc sẽ có sự tham dự của nhiều khách mời thân thiết với Lệ Quyên là ba nam ca sĩ: Quốc Thiên, Quang Đại, Dương Triệu Vũ. Đây là ba giọng ca nam rất hợp với Lệ Quyên và đã đứng cùng nữ ca sĩ biểu diễn trên một số sân khấu. Trong khi Quang Đại đã khẳng định được giọng hát bolero ngọt ngào qua cuộc thi “X-factor” thì Dương Triệu Vũ và Quốc Thiên là hai cái tên mới của dòng nhạc này với nhiều điểm mới lạ. Ngoài các tiết mục riêng, ba nam ca sĩ sẽ kết hợp với Lệ Quyên trong nhiều màn song ca đặc biệt cùng Ban nhạc Không tên.

Ca sĩ Lệ Quyên đang được chờ đón trở về Hà Nội với những ca khúc của Lam Phương.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/31588302-hai-chuong-trinh-da-khuc-dac-sac-don-nam-moi-2017-tai-ha-noi.html