Hai CLB Việt Nam thuê sân Mỹ Đình đá AFC Cup

Sau khi bị AFC tước quyền thi đấu trên sân nhà, CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh chốt phương án thuê sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) làm sân chính thi đấu ở AFC Cup 2017.

"Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới giao sân Hàng Đẫy cho CLB Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian quá gấp nên chúng tôi chưa kịp nâng cấp cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn của AFC. Bởi vậy, CLB Hà Nội chỉ còn một cách thuê sân Mỹ Đình đá các trận sân nhà trong khuôn khổ AFC Cup 2017", ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB Hà Nội (tên cũ là CLB Hà Nội T&T) chia sẻ.

Theo ông Hội, việc thuê sân Mỹ Đình khiến đội bóng thủ đô tốn nhiều chi phí hơn, nhưng không còn cách nào khác để đáp ứng theo yêu cầu của AFC.

Than Quảng Ninh cũng không còn sự lựa chọn nào khác, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng cho biết đội bóng đất mỏ sẵn sàng chi tiền thuê sân Mỹ Đình, do Quảng Ninh không có sân bay quốc tế và cũng chưa có kế hoạch xây sân bay trong tương lai.

Bên cạnh đó, CĐV Than Quảng Ninh cũng đã lên kế hoạch thuê xe lên Hà Nội tiếp lửa cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình là một trong số ít sân bóng ở Việt Nam đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu quốc tế. Ảnh: Tiến Tuấn.

Theo kết quả bốc thăm hôm 13/12/2016, Than Quảng Ninh nằm ở bảng H cùng các đội Yadanarbon (Myanmar), Lanexang United (Lào), cùng đội thắng trong cặp đấu Phnom Penh Crown và Home United (diễn ra vào 7/2).

Trong khi đó, CLB Hà Nội (tên cũ là Hà Nội T&T) đã không thể vào vòng bảng AFC Champions League. Bởi vậy, đội bóng thủ đô sẽ rơi vào bảng G của AFC Cup 2017 cùng các đội Felda United (Malaysia), Tampines Rovers (Singapore) và Ceres Negros (Philippines).

Theo điều lệ của ban tổ chức, 3 bảng đấu của khu vực Đông Nam Á sẽ chọn ra 3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào vòng tiếp theo.

Ngày 21/2 tới, CLB Hà Nội khởi đầu vòng bảng AFC Cup 2017 với trận đấu trên sân nhà gặp Felda United (Malaysia), còn Quảng Ninh làm khách trên sân của Lanexang United (Lào).

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã cử đại diện tới kiểm tra cơ sở vật chất của sân Hàng Đẫy (sân nhà của CLB Hà Nội) và sân Cẩm Phả (sân nhà của Than Quảng Ninh). Tuy nhiên, cả 2 sân đấu này đều không đủ tiêu chuẩn để phục vụ các trận đấu trong khuôn khổ AFC Cup 2017.

Theo tiêu chí của AFC, sân Cẩm Phả không đạt tiêu chuẩn do Quảng Ninh không có sân bay quốc tế. Sân bay gần nhất là Cát Bi (Hải Phòng) cũng cách xa gần 100 km, không đáp ứng được yêu cầu ban tổ chức đưa ra.

Còn sân Hàng Đẫy (Hà Nội) có mặt sân, khán đài và các phòng chức năng không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Nguồn: Zing.vn

Tùng Lê | 12:57 04/02/2017

Tin liên quan

Duy Mạnh nói về cảm xúc khi được gọi trở lại U23 Việt Nam

Văn Toàn liên tiếp ghi bàn trong màu áo U23 Việt Nam

VL Cúp quốc gia 2017: Chiến thắng đậm cho Hải Phòng và SHB Đà Nẵng?

Tuấn Anh mang tin buồn đến cho HAGL

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/hai-clb-viet-nam-thue-san-my-dinh-da-afc-cup-d379052.html