Ngàn người đội mưa xem khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á ở Đà Nẵng

Dù trời mưa to nhưng đoàn thể thao các nước vẫn diễu hành ra sân khấu trước sự cổ vũ của hàng ngàn người.

20h tối 24/9, tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5, năm 2016 (ABG5) chính thức khai mạc dưới cơn mưa nặng hạt

20h tối 24/9, tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5, năm 2016 (ABG5) chính thức khai mạc dưới cơn mưa nặng hạt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngài Tomas Bach - Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, ngài Ahmad Fahad AJ Alsabah - Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á cùng các quan khách trong nước và quốc tế, các VĐV đến từ châu Á tham dự. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc Đại hội

Chủ đề của màn khai mạc ABG5 là “Tỏa sáng đại dương, tương lai tươi sáng”. ABG5 thu hút 10.000 người tham dự, bao gồm: 3.100 VĐV và 1.500 HLV, cán bộ đoàn đến từ 42 đoàn thể thao của quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á; 550 giám sát, trọng tài quốc tế, quan chức kỹ thuật, 900 trọng tài trong nước; hơn 1.500 tình nguyện viên; khoảng 600 nhà báo trong nước và quốc tế và các cán bộ, nhân viên an ninh, y tế, giao thông...

Phần khai mạc ấn tượng với màn rước ngọn đuốc từ biển vào...

...xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thực hiện màn rước đuốc thắp sáng ngọn đuốc Đại hội

Thắp sáng ngọn đuốc ABG5

ABG 5 sẽ có 14 môn thi đấu với 22 phân môn và 172 bộ huy chương. Dù trời mưa to nhưng các đoàn thể thao các nước vẫn diễu hành ra sân khấu trước sự cổ vũ của ngàn người

...trong đó có nhiều khách quốc tế cũng mang áo mưa dự lễ khai mạc

Nhiều người dân "đội mưa" cổ vũ cho VĐV các đoàn thể thao các nước châu Á trong lễ khai mạc...

Một cụ ông vẫn "đội mưa" xem trực tiếp khai mạc Đại hội

Các đoàn VĐV diễu hành trong mưa...

...khán giả vẫy tay chào đón...

Một số người dùng điện thoại ghi lại lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ đối với TP Đà Nẵng. Chúng tôi rất vinh dự khi Đà Nẵng được chọn làm nơi tổ chức ABG5. Ông Thơ nhấn mạnh, đất nước Việt Nam trải dài từ Bắc đến Nam với hơn 3200 km bờ biển. Đà Nẵng nằm ở vị trí trung độ của Việt Nam, với một bãi biển từng được Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là “một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh”. Bên cạnh những cảnh quan tươi đẹp do thiên nhiên ban tặng, trong hai thập kỷ gần đây, chính quyền và nhân dân thành phố không ngừng nỗ lực xây dựng để Đà Nẵng trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, một điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện cho du khách quốc tế và trong nước. "Hy vọng rằng, với sự nỗ lực chuẩn bị của chúng tôi sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể thao thi đấu, cống hiến những cuộc so tài đầy hấp dẫn, thắt chặt tình hữu nghị anh em", ông Thơ nói

Ông Huỳnh Đức Thơ mong mọi người chia sẻ với sự cố mưa trong lễ khai mạc. Ông nói “Dù thời tiết có mưa, nhưng chúng ta thường quan niệm rằng cơn mưa gắn liền với những thời điểm quan trọng trong đời của mỗi con người, là dấu hiệu cho những may mắn. Chính vì vậy, chúng ta hi vọng trong những ngày thi đấu sắp tới các VĐV sẽ gặt hái được nhiều thành tích tốt trong kỳ đại hội lần này”

Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam. Do trời mưa, các máy quay phim phải phủ...áo mưa

Dưới sân khấu, một số đoàn phải nhảy lên tránh nhiều vũng nước. Theo nhìn nhận, Ban tổ chức chưa tính đến phương án đối phó với trời mưa dù tổ chức sự kiện vào mùa mưa

Đêm khai mạc có một số màn pháo hoa tầm thấp...

Sân khấu chính rực sáng với đa sắc màu

Và một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc...

Lúc này, trời lại đổ mưa lớn nên nhiều người phải bỏ về.

Đức Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ngan-nguoi-doi-mua-xem-khai-mac-dai-hoi-the-thao-bai-bien-chau-a-o-da-nang-20160925071432986.htm