Hại đời phụ nữ đi đường rồi cướp: Vợ sắp sinh

Huy điều khiển xe máy ép ngã xe của người phụ nữ rồi kéo nạn nhân vào vườn cafe hãm hại, sau đó cướp điện thoại.

Đối tượng đang bị công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tạm giữ là Hoàng Quốc Huy (SN 1990, trú xã Ia Yok, Ia Grai, Gia Lai).

Tối 23/9, chị N.T.H (SN 1991, trú huyện Chư Păh) điều khiển xe máy từ xã Ia Sao (Ia Grai) về xã Ia Nhin (Chư Păh).

Khi chị H. đến khu vực thôn 1, xã Ia Yok thì Hoàng Quốc Huy đi xe máy ép sát, xô ngã ra đường.

Lợi dụng đêm tối, Huy kéo nạn nhân vào vườn cafe  thực hiện hành vi hiếp dâm, đồng thời lấy đi chiếc điện thoại di động trên người nạn nhân rồi bỏ trốn. Ngày 24/9, Huy đã bị công an bắt trong lúc về nhà ngoại thăm vợ mới sinh.

Đối tượng Hoàng Quốc Huy tại cơ quan điều tra (Ảnh VNN)

Theo công an, Huy có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản" bị phạt 4 năm tù giam, chưa được xóa án tích.

Còn nhớ trước đó tại Nghệ An cũng từng xảy ra trường hợp người chồng hiếp dâm em vợ khi vợ mới sinh.

Đối tượng là Nguyễn Hoàng Toàn (40 tuổi), ngụ tại xã Thành Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Tối 11/6/ 2007, Toàn đến nhà bố mẹ vợ nhậu sau đó xin phép về vì vợ mới sinh. Lúc này, Ng.T.H (em vợ của Toàn) đã xin đi cùng để qua thăm chị và cháu. Trên đường về nhà, Toàn nảy sinh ý đồ xấu và đưa H vào nghĩa trang xã để hiếp dâm.

Sau khi vùng thoát khỏi gã anh rể thú tính, H. chạy về báo sự việc với gia đình và làm đơn tố cáo.

Anh Thư (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hai-doi-phu-nu-di-duong-roi-cuop-vo-sap-sinh-3343830/