Hải Dương: Bắt kẻ sát hại bé trai lúc rạng sáng

Thăng đột nhập vào nhà nạn nhân, vào bếp lấy 1 con dao rồi chém nhiều nhát vào đầu khiến cháu Kh. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc.

Sau hơn 40 ngày điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Lương Trọng Thăng (31 tuổi xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng) về hành vi giết hại bé trai.

Thăng được xác định là nghi phạm sát hại cháu Đặng Văn Kh. (SN 2007, trú tại xã Cẩm Điền) vào sáng sớm ngày 5/12/2016, gây phẫn nộ dư luận địa phương.

Khoảng 5h ngày 5/12/2016, Thăng đi bộ qua cổng nhà ông Vững (ông nội cháu Kh.). Biết vợ chồng ông Vững đi chợ sớm, không có nhà, Thăng nhớ đến việc cháu Kh. thường xuyên trêu chọc mình nên nảy ý định trả thù đứa trẻ 9 tuổi này.

Sau đó, Thăng đột nhập vào nhà nạn nhân qua tường bao, đối tượng vào bếp, lấy 1 con dao chém nhiều nhát dã man vào đầu khiến cháu Kh tử vong tại chỗ.

Được biết, cha mẹ Kh. đi làm ăn xa, gửi cháu ở quê với ông bà nội thì chẳng may mất mạng dưới tay gã hàng xóm mất nhân tình.

Theo điều tra, Thăng là đối tượng trộm cắp vặt ở địa phương, có tiền sử về bệnh động kinh, được cấp phát thuốc và điều trị tại trạm y tế xã Cẩm Điền.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hai-duong-bat-ke-sat-hai-be-trai-luc-rang-sang-d34362.html