Hải Dương: Bé trai 9 tuổi tử vong nghi bị chém

Sáng 5/12, ông Vững đi chợ sớm thì phát hiện cháu nội của mình đã tử vong ngay trên giường ngủ, trong tình trạng vùng đầu có vết chém.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 cùng ngày, ông Đặng Văn Vững (53 tuổi) đi chợ sớm thì phát hiện cháu nội là bé Đặng Văn Khang (9 tuổi, trú thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã chết trên giường ngủ với vết chém ở đầu. Ngay lập tức, ông Vững đã hô hoán mọi người và báo với chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương khẩn trương có mặt để bảo vệ hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Theo ông Lê Huy Hưng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Điền: “Ngày thường ông bà nội của Khang đi chợ buôn bán, lo cuộc sống hàng ngày. Còn bố mẹ cháu Khang đi làm ăn xa ít khi có ở nhà nên gửi cháu cho ông bà nội chăm sóc”.

Hiện nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được lược lượng chức năng điều tra và làm rõ.

Mỹ Linh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/hai-duong-be-trai-9-tuoi-tu-vong-nghi-bi-chem-d50983.html