Hải Dương: Dùng gậy bóng chày đánh bác rể tử vong

Trong lúc tranh luận hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và chờ ông Đức vừa lên giường nằm, Thông dùng gậy bóng chày đánh nạn nhân tử vong…

Nghi can Thông và hiện trường vụ án

Nghi can Thông và hiện trường vụ án

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 23h ngày 2-8 tại thôn Ngọc Lâu (xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) khi ông Phạm Đức Đ. (SN 1968, trú tại thôn Ngọc Lâu) bị người cháu họ tên Bùi Huy Thông (SN 1995, ở cùng thôn) dùng gậy bóng chày đánh tử vong.

Trước đó, 19h30 cùng ngày, Thông tới nhà ông Đ. chơi sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khi ông Đ. lên giường nằm, Thông dùng gậy bóng chày đập vào đầu bác rể khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Cẩm Giàng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ nghi can đưa về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi giết người.

Theo ông Ngô Xuân Mạnh, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hoàng, “do thời điểm xảy ra sự việc chỉ có một mình ông Đức ở nhà nên không rõ nguyên nhân mâu thuẫn giữa Thông và nạn nhân. Chỉ biết sau khi gây ra vụ việc, Thông chạy đi gọi người thân báo cho Công an sự việc xảy ra. Nghi can Bùi Huy Thông sinh sống ở nước ngoài với mẹ, mới về địa phương ở cùng bà ngoại được một thời gian”.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Giàng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Quang

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/hai-duong-dung-gay-bong-chay-danh-bac-re-tu-vong/736822.antd