Hải Dương: Nhiều hồ chứa nước thủy lợi bị bồi lắng, xuống cấp

Địa bàn TP Chí Linh là nơi có nhiều hồ chứa nước thủy lợi của Hải Dương với mục đích phục vụ tưới tiêu cho người dân. Những hồ này được xây dựng khá lâu nên bị xuống cấp, hiệu quả phục vụ sản xuất kém, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm trong mùa mưa bão.

Ghi nhận từ thực tế

Tại TP Chí Linh hiện có 8 hồ chứa nước thủy lợi gồm: Bến Tắm trong (hồ Phú Lợi), Bến Tắm ngoài, Suối Găng, Lãng Trẽ, Hố Vễn, Chóp Sôi, Chín Thượng và hồ Trại Sen do Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Chí Linh (Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương) quản lý.

Dẫn phóng viên đi thực tế tại hồ Bến Tắm ngoài, ông Mạc Trung Nghĩa – Phó GĐ Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Chí Linh cho biết: "Đối với các hồ trên địa bàn TP đa phần được xây dựng từ những năm 1960, vì thế không tránh khỏi hiện tượng bồi lắng tự nhiên, hơn nữa do không được nạo vét nên khó tránh lòng hồ bị cạn”…

Hồ Bến Tắm ngoài tuy được nâng cấp sửa chữa theo chương trình Tổ chức phi chính phủ (WB8) nhưng hiện tượng bồi lắng cây mọc ra cả lòng hồ từ nhiều năm không được nạo vét. Ảnh Vĩnh Quân

Theo quan sát của phóng viên thì hồ Bến Tắm ngoài rất rộng nhưng do bị bồi lắng từ nhiều năm nên giữa hồ đã mọc nhiều cây cỏ dại cao tới vài m, bằng mắt thường có thể nhìn thấy những khu đất bị bồi lắng đã nhô lên cao, nhiều chỗ hiện tượng bồi lắng rộng tới vài chục m nếu tính từ mép đường. Chính vì thế tạo thành nhiều bãi bồi ngay trong hồ. Vòng xung quanh hồ là các loại cây dây leo hoang dại mọc che khuất tầm mắt. Nhìn ba bề bốn bên hồ chỉ thấy cây cối um tùm, nhiều chỗ có cảm giác như đi vào rừng chứ không phải là hồ chứa nước thủy lợi. Đây là thực trạng của nhiều năm bồi lắng tích tụ lại mà chưa có giải pháp phù hợp.

Hồ Phú Lợi mực nước bị cạn nhiều nên bồi lắng đến đâu người dân xâm lấn để trồng cây đến đó, hiện do phân cấp quản lý nên việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh Vĩnh Quân

Đến thực tế tiếp tại hồ Phú Lợi, hồ Vễn cũng tình trạng tương tự, có chỗ bồi lắng che lấp gần hết lòng hồ. Bờ bên phải cách bờ bên trái chỉ tính bằng vài chục m. Chưa kể sau nhiều năm không được nạo vét một số khu vực thuộc mép hồ đã bị một vài người dân cơi nới thậm chí quây lưới để nuôi thả gia cầm...

Nâng cấp nhưng còn nhiều tồn tại

Ông Mạc Trung Nghĩa – Phó GĐ Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Chí Linh cho biết: “Trong khoảng 1 tháng nữa nếu như nắng hạn kéo dài thì chúng tôi phải tính đến phương án chống hạn bằng hình thức đặt máy bơm dầu. Việc đặt máy bơm dầu rất tốn kém và huy động mất nhiều nhân lực. Rất may thời gian vừa qua có 2 cơn mưa lớn nên nước trong lòng hồ vẫn phục vụ được cho người dân.

Cây cỏ dại mọc um tùm quanh hồ Phú Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Ảnh Vĩnh Quân

Vài năm trở lại đây đã có một số hồ tuy được nâng cấp từ nguồn vốn của Trung ương và tỉnh đã từng bước cải tạo được một số hạng mục công trình thuộc các hồ chứa xuống cấp như Bến Tắm ngoài, hồ Phú Lợi theo chương trình dự án WB8, hồ Chín Thượng, hồ Chóp Sôi…cũng được nâng cấp cống tưới, thân đập đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp cho người dân; hồ Chín Thượng được cải tạo nâng cấp tràn xả lũ nhưng vẫn còn tồn tại kênh tiêu sau tràn nhỏ hẹp nên gặp nhiều khó khăn trong việc xả lũ khi mực nước hồ vượt tần suất thiết kế…

Hình ảnh bồi lắng tự nhiên không được nạo vét tại hồ Phú Lợi, TP Chí Linh, Hải Dương. Ảnh Vĩnh Quân

Trách nhiệm của Xí nghiệp chính là kiểm tra đánh giá tổng thể hiện trạng an toàn công trình thủy lợi khi mùa mưa lũ đang cận kề, tăng cường đôn đốc kiểm tra thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, các hồ chứa nước thủy lợi.

Lòng hồ Phú Lợi đã bị thu hẹp do không được nạo vét. Ảnh Vĩnh Quân

Được biết, qua nhiều năm với nhiều kỳ họp, lãnh đạo UBND xã, phường nơi có hồ chứa nước thủy lợi từng có ý kiến về các hồ do bồi lắng xâm lấn quá lớn. Nhưng đến nay vẫn chưa được nạo vét, nâng cấp sửa chữa bài bản./.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hai-duong-nhieu-ho-chua-nuoc-thuy-loi-bi-boi-lang-xuong-cap.html