Hải Dương: Phát hiện nam công nhân tử vong trong phòng trọ

Không thấy anh Khiêm dậy đi làm việc như mọi khi, một số người làm cùng vào kiểm tra thì phát hiện nam công nhân này đã tử vong dưới nền nhà.

Chiều ngày 8/8, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Xuân Chắc – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nam công nhân tử vong dưới nền nhà trong phòng thuê trọ.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xã Cẩm Phúc xác định là anh Tho Văn Khiêm (SN 1991), trú tại thôn Trà Vĩnh, xã Vĩnh Phúc (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Theo thông tin ban đầu về vụ việc, khoảng 8h sáng ngày 7/8, một số công nhân làm việc cùng anh Khiêm không thấy nam công nhân dậy đi làm như mọi khi nên đã gọi cửa nhưng không thấy ai lên tiếng. Nghi ngờ có điều gì đó chẳng lành, những người này đã tiến hành phá cửa để kiểm tra thì phát hiện anh Khiêm đã tử vong dưới nền nhà bên trong phòng trọ.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo cáo lên cơ quan chức năng đến để giải quyết.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Cẩm Phúc đã cử lực lượng xuống nơi xảy ra vụ việc để xem xét tình hình đồng thời cử người cấp báo cho Công an huyện Cẩm Giàng và Công an tỉnh Hải Dương để giải quyết vụ việc.

Nam công nhân tử vong do bị cảm. Ảnh minh họa.

Cũng trong buổi sáng ngày 7/8, Công an tỉnh Hải dương cũng đã có mặt để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của anh Khiêm.

“Qua công tác giám định, lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu khả nghi nào liên quan đến cái chết của anh Khiêm. Căn phòng nơi anh Khiêm thuê trọ cũng không có dấu hiệu xáo trộn, trên thi thể nạn nhân cơ quan chức năng cũng không phát hiện thương tật gì

Qua kết quả khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định anh nạn nhân tử vong do bị cảm. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về lo hậu sự theo phong tục địa phương”, ông Chắc cho biết.

Cũng theo thông tin vị Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc cung cấp, vào buổi tối trước đó (tối ngày 6/8), anh Khiêm có đi ăn cưới một người bạn làm cùng. “Sau khi về nhà, nạn nhân nàm ngủ dưới nền của phòng trọ. Đến sáng ngày hôm sau thì người dân phát hiện anh Khiêm đã tử vong”, ông Chắc thông tin.

Được biết, anh Khiêm hiện đang làm công nhân ở khu công nghiệp Phúc Điền đã thuê phòng trọ của gia đình ông D. ở thôn Lê Xá được khoảng 5 tháng. Nạn nhân được xác định là người hiền lành, chăm chỉ, không có xích mích với ai.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/phat-hien-nam-cong-nhan-tu-vong-trong-phong-tro-26718-3.html