Hải Dương: Rạng sáng mua xăng đốt nhà hàng xóm

Rạng sáng ngày 5/7, Lộc dậy sớm đi mua khoảng 40 lít xăng đựng đầy 2 can, sau đó đến trước nhà anh Minh đổ vào cửa rồi dùng lửa đốt khiến tầng 1 nhà nạn nhân bị cháy.

Mới đây, tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang (Hải Dương) xảy ra sự việc nghiêm trọng khi đối tượng Lê Xuân Lộc (SN 1962), trú tại đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt đã mua xăng sau đó đốt nhà anh Trần Văn Minh (SN 1986, cùng khu phố) vào lúc rạng sáng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho hay, vào khoảng 3h sáng ngày 5/7, khi gia đình anh Minh đang ngủ trong nhà thì phát hiện tầng 1 bị cháy. Thấy vậy, anh cùng vợ, các con phá cửa thoát ra ngoài và hô hoán mọi người đến cứu giúp. Đồng thời, gia đình làm đơn trình báo Công an tỉnh về sự việc và vì anh Minh nghi có thể là do ai đó cố ý hãm hại.

Cơ quan CSĐT tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: H.Nga

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT đã về nơi xảy ra sự việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của gia đình nạn nhân, thu thập chứng cứ liên quan và nhận thấy Lộc là đối tượng có biểu hiện nhiều nghi vấn. Khi bị triệu tập và trước những chứng cứ xác thực, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi bản thân là người đốt nhà anh Minh.

Tại cơ quan điều tra, Lộc khai, khoảng tháng 3/2017, y có mâu thuẫn với anh Minh và bị nạn nhân đánh. Tuy nhiên, sự việc đã được hai bên hòa giải, nhưng mỗi khi nhớ lại sự việc, Lộc vẫn bực tức.

Việc bị anh Minh đánh khiến Lộc không thể nào nguôi ngoai và lúc nào cũng nuôi ý định trả thù. Cho nên, khoảng 23h đêm ngày 4/7, khi Lộc nằm xem ti vi một mình thì ý nghĩ trả thù anh Minh bằng cách đốt nhà càng thôi thúc đối tượng.

Đối tượng Lộc thực hiện lại hành vi đốt nhà anh Minh. Ảnh: H.Nga

Rạng sáng ngày 5/7, Lộc dậy sớm đi mua khoảng 40 lít xăng đựng đầy 2 can (mỗi can 20 lít), sau đó đến trước nhà anh Minh đổ vào cửa rồi dùng lửa đốt khiến tầng 1 nhà nạn nhân bị cháy, gây hư hỏng hoàn toàn một số tài sản trong nhà với thiệt hại khoảng hơn 600 triệu đồng.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 14/9 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Xuân Lộc về tội "Hủy hoại tài sản" theo quy định tại Khoản 4, điều 143 Bộ Luật hình sự.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-duong-rang-sang-mua-xang-dot-nha-hang-xom-20170915183741582.htm