Hải Dương: Tin vui với ngôi chùa được xếp hạng di tích Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đưa mỏ đá vôi Nhẫm Dương (thuộc địa bàn xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) của Công ty Xi măng Phúc Sơn ra khỏi Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020. Đây là tin vui đối với việc bảo vệ khu di tích khảo cổ quốc gia chùa Nhẫm Dương và các hang động ở xã Duy Tân. Bởi trước đó, hoạt động khai thác đá đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới chùa Nhẫm Dương và hệ thống hang động xung quanh.

Công ty Xi măng Phúc Sơn hoạt động khai thác đá gần ngay chùa không những gây hư hại chùa mà còn nguy hiểm cho du khách đến thăm quan.

Công ty Xi măng Phúc Sơn được cấp phép khai thác mỏ đá vôi núi Nhẫm Dương từ năm1996, với diện tích trên 34ha trong thời gian 30 năm. Năm 2013, Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành quyết định điều chỉnh tọa độ, diện tích khai thác mỏ đá vôi Nhẫm Dương xuống còn 17,32 ha. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này có nhiều điểm không phù hợp. Hoạt động khai thác của Công ty Xi măng Phúc Sơn làm đá thường xuyên bắn vào chùa Nhẫm Dương, hệ thống các hang động xung quanh bị rung chấn, cảnh quan môi trường bị ảnh hưởng. Từ năm 2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo cắm mốc giới để phân định vùng được khai thác của Công ty Xi măng Phúc Sơn.

Chùa thường xuyên phải căng lưới để cho đá không văng vào sân.

Khu di tích khảo cổ quốc gia chùa Nhẫm Dương và các hang động xã Duy Tân đã được xếp hạng cấp quốc gia từ năm 2003. Cuối năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng quần thể di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương là di tích quốc gia đặc biệt.

Tin, ảnh: Phạm Hoàng

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201709/hai-duong-tin-vui-voi-ngoi-chua-duoc-xep-hang-di-tich-quoc-gia-2845791/