Hai học sinh tắm biển bị chết đuối ở Quảng Ngãi

Sáng 15-5, lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Ngọc Quý (16 tuổi), học sinh lớp 9, trường THCS Đức Thạnh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã chết đuối trong lúc tắm biển.

Hai học sinh chết đuối tại vùng biển Minh Tân, xã Đức Minh.

Chủ tịch UBND xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi Trần Như Hiệp cho biết: Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14-5, có bảy em học sinh lớp 9 của trường THCS Đức Thạnh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đã rủ nhau đi tắm biển tại khu vực biển Minh Tân thuộc địa phận xã Đức Minh. Sau đó, một số em đùa nghịch lấy thuyền thúng của ngư dân địa phương để gần kéo ra bơi thì không may bị sóng biển cuốn ra xa và đánh lật úp thuyền. Trong bảy em, chỉ có ba em bơi được vào bờ, còn bốn em bị sóng biển cuốn trôi.

Người dân địa phương thấy vậy đã nhanh chóng cứu vớt các em nhưng chỉ vớt được 3 em nữ gồm: Nguyễn Thị Như Ý, Nguyễn Thị Thanh Tuyền và Nguyễn Thị Phi, sau đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộ Đức. Nhưng khi vừa đến bệnh viện em Tuyền đã tử vong.

Một học sinh còn lại là em Nguyễn Ngọc Quý bị mất tích trên biển. Đến sáng 15-5, ngư dân địa phương mới tìm thấy và vớt được thi thể của em Quý giao lại cho gia đình lo mai táng.

Hiện, hai em Ý và Phi tạm thời qua cơn nguy kịch đang được các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộ Đức tiếp tục theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

UBND huyện Mộ Đức và chính quyền xã Đức Minh đã cử đoàn công tác đến thăm viếng, động viên gia đình các cháu bị nạn.

MINH TRÍ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/32875902-hai-hoc-sinh-tam-bien-bi-chet-duoi-o-quang-ngai.html