Hãi hùng gần 1,5 tấn lòng lợn hôi thối 'ngậm' hóa chất

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 54 kg hóa chất tẩy trắng, 5 kg bột màu bên ngoài ghi chữ Trung Quốc.

Tối 17/11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đơn vị này vừa phối hợp cùng Chi Cục Thú y tỉnh và Trạm Thú y Bến Cát đưa đi tiêu hủy hơn 1,4 tấn lòng lợn thối mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó; ngày 18/11, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra cơ sở của bà Trần Thị Mỹ Nhiên - SN 1985 (trú tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Tại đây, cơ quan công an phát hiện gần 20 công nhân của doanh nghiệp này đang chế biến rất nhiều lòng lợn thối. Ngoài ra, các đơn vị chức năng còn phát hiện hơn nửa tạ hóa chất tẩy trắng, 5 kg bột màu; phía ngoài bao bì in chữ Trung Quốc.

Số lòng lợn hôi thối đang được các công nhân "tẩy rửa" trước khi bán ra ngoài thị trường. (Ảnh: cand.com.vn).

Quá trình lấy lời khai, chủ cơ ở này không xuất trình được giấy phép kinh doanh cũng như giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thú y đối với các sản phẩm động vật buộc phải kiểm dịch.

Bà Nhiên khai số thực phẩm này có trọng lượng khoảng 700 kg được nhập về từ TP. HCM và đang được “chế biến” để bán ra ngoài thị trường. Tuy nhiên, khi đưa lên cân, số lòng lợn này đã “nhảy” lên đến 1,4 tấn.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ việc.

Trường Sa (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi-su-y-te/hai-hung-gan-15-tan-long-lon-hoi-thoi-ngam-hoa-chat-219479.html