Hãi hùng tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở Trung Quốc

Loạt ảnh dưới đây phần nào lột tả tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở Trung Quốc những năm gần đây.

Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở Trung Quốc những năm qua được lột tả trong bộ ảnh dưới đây. Được biết, khi nhu cầu năng lượng ở Trung Quốc tăng, các sự cố tràn dầu và tình trạng ô nhiễm liên quan đến khí đốt cũng gia tăng. Ảnh: ATI.

Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở Trung Quốc những năm qua được lột tả trong bộ ảnh dưới đây. Được biết, khi nhu cầu năng lượng ở Trung Quốc tăng, các sự cố tràn dầu và tình trạng ô nhiễm liên quan đến khí đốt cũng gia tăng. Ảnh: ATI.

Bé trai bơi giữa “biển” tảo dày đặc ở Thanh Đảo, Trung Quốc. Ảnh: ATI.

Nước sông Jianhe chuyển màu đỏ sau khi các nhà máy hóa chất đổ trực tiếp chất thải chưa qua xử lý vào dòng sông này. Ảnh: ATI.

Các nhà khoa học gần đây cảnh báo rằng tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc nghiêm trọng đến mức có thể dẫn đến hậu quả tương tự như “mùa đông hạt nhân” khắp nước này. Ảnh: ATI.

Năm 2010, một vụ nổ xảy ra tại kho chứa dầu ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã làm tràn hơn 400 triệu galông dầu ra ngoài. Ảnh: ATI.

Những người dân đứng nhìn dòng sông chảy qua thành phố Zhugao, tỉnh Tứ Xuyên, bị ô nhiễm trầm trọng. Ảnh: ATI.

Do ô nhiễm không khí, nhiều trường học và doanh nghiệp tại những thành phố lớn ở Trung Quốc thường xuyên phải đóng cửa. Ảnh: ATI.

ATI cho biết, Trung Quốc đã đốt khoảng 3.8 triệu tấn than đá trong năm 2011. Ảnh: ATI.

Theo tổ chức Hòa bình xanh, năm 2012, Bắc Kinh có 2.589 trường hợp tử vong và thiệt hại khoảng 328 triệu USD do tình trạng ô nhiễm gây ra. Ảnh: ATI.

Tình trạng ô nhiễm đáng báo động ở Trung Quốc. Ảnh: ATI.

Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã trở thành “bãi rác” chứa thất thải điện tử từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Một bé trai ngồi giữa đống rác. Ảnh: ATI.

Theo Wired, đến năm 2030, lượng phát thải khí CO2 của Trung Quốc có thể bằng với lượng phát thải khí này của toàn thế giới hiện nay. Ảnh: ATI.

Hình ảnh chụp trong sự cố tràn dầu ở Đại Liên. Ảnh: ATI.

Theo tổ chức Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc có 20 trong tổng số 30 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Ảnh: ATI.

2/3 thành phố ở Trung Quốc không đáp ứng đúng tiêu chuẩn về việc xả thải. Ảnh: ATI.

Theo New York Times, chỉ 1% trong số 560 triệu dân số đô thị của Trung Quốc được hít thở bầu không khí theo tiêu chuẩn của Châu Âu. Ảnh: ATI.

Bé trai uống nước từ một con suối chứa đầy rác thải ở Phủ Viễn, Trung Quốc. Ảnh: ATI.

Mỗi năm, 750 nghìn người Trung Quốc chết sớm vì ô nhiễm. Ảnh: ATI.

Thiên An (Theo ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/hai-hung-tinh-trang-o-nhiem-nghiem-trong-o-trung-quoc-930373.html