Hai kẻ chở 10 bánh heroin đâm thẳng xe vào Cảnh sát để bỏ chạy

Thấy cảnh sát, hai đối tượng vận chuyển ma túy bất ngờ tăng ga đâm thẳng xe vào tổ công tác nhằm bỏ trốn, nhưng đã bị khống chế ngay sau đó.

Sáng 10/6, Công an tỉnh Điện Biên xác nhận, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin và 30 túi nilon bên trong đựng 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Vì Văn Chung cùng tang vật tại cơ quan chức năng.

Theo đó, khoảng lúc 18h15 ngày 9/6, các trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực bản Xôm, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã phát hiện 2 đối tượng đi trên một xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lúc đó, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, hai đối tượng này đã bất ngờ tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ trốn, nhưng đã bị các chiến sĩ trong tổ công tác khống chế và bắt giữ.

Kiểm tra chiếc ba lô màu đen hai đối tượng này mang theo, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 10 bánh heroin, 30 túi nilon màu xanh, bên trong chứa 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, danh tính hai đối tượng được xác định là Vì Văn Chung (SN 1986) và Mùa A Tủa (SN 1988), cả hai đều trú tại bản Nà Nếnh B, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Hai đối tượng cùng khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng người dân tộc Lào tại khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/hai-ke-cho-10-banh-heroin-dam-thang-xe-vao-canh-sat-de-bo-chay-634114.vov