Hai người chết do vướng vào dây điện bị đứt sau bão số 10 ở Nghệ An

2 nạn nhân tử vong do vô tình vướng phải dây điện bị đứt sau bão số 10 ở huyện Nghi Lộc và huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ngày 16/9, thông tin từ UBND xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trên địa bàn vừa có một nạn nhân tử vong do vướng dây cáp.

Theo đó, vào khoảng 5h ngày 16/9, khi lưu thông trên quốc lộ 46 đoạn qua địa bàn xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh ở ven đường, dây cáp viễn thông quấn ở cổ. Lúc mọi người đến kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong từ trước đó.

Hiện trường nơi phát hiện anh B tử vong.

Hiện trường nơi phát hiện anh B tử vong.

Nhận được thông tin, Công an xã Nghi Khánh đã có mặt bảo vệ hiện trường, báo cho Công an huyện Nghi Lộc. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Hoàng Trọng B. (SN 1977, trú xóm 10, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc).

Sáng ngày 16/9, trên địa bàn huyện Yên Thành, Nghệ An cũng có một nạn nhân tử vong sau khi bị vướng vào dây điện đổ sau bão. Thông tin ban đầu, trước đó, vào tối 15/9 do ảnh hưởng của cơn bão số 10 nên cây bạch đàn ở xóm Kim Thành bị đổ và đè lên đường điện làm đứt dây.

Khoảng 5h sáng 16/9, mẹ con chị Nguyễn Thị Nối và Cung Thị Na (SN 2001, trú xóm 10 Động Cầu, xã Lăng Thành, Yên Thành) trên đường đi bán măng. Khi đi qua xóm Kim Thành, xã Hùng Thành chị Nối lách qua cây bạch đàn đi trước, còn em Na đi sau. Tuy nhiên, do dây điện trần vướng vào chiếc xe máy nên cháu Na bị điện giật gây tử vong.

Nắm bắt được thông tin, chính quyền xã Hùng Thành và Điện lực Yên Thành đã xuống dọn tỉa cây, đảm bảo thông suốt trên tuyến đường và làm rõ sự việc./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hai-nguoi-chet-do-vuong-vao-day-dien-bi-dut-sau-bao-so-10-o-nghe-an-671822.vov