Hải Phòng: Bắt gọn băng cướp ô tô táo tợn

(VnMedia) - Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT (Công an quận Kiến An) khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Văn Tuyên, SN 1991 ; Trần Anh Tú, SN 1990 ; Hoàng Minh Quân, SN 1990 đều trú tại khu Văn Tràng I, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão về tội cướp tài sản.

Chiếc xe ôtô BKS 4438 bị cướp trắng trợn đã được công an thu hồi để trao trả cho nạn nhân. Ảnh: Việt Hòa Vào lúc 02 giờ 45 phút ngày 16-3, anh Nguyễn Hải Quân, điều khiển chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu L’anos BKS : 16H-4438 đi ngang qua số nhà 125 đường Hương Sơn (thuộc phường Văn Đẩu, quận Kiến An) bất ngờ bị 3 đối tượng đi trên chiếc xe máy Airblade, chặn lại. Một trong ba tên nhảy xuống dùng hung khí tấn công lái xe, khiến anh Quân và một số người ngồi trong phải bỏ xe tháo chạy. Trong lúc những người bị hại còn đang bàng hoàng, một tên lái chiếc L’anos cùng đồng bọn tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an quận Kiến An nhanh chóng tiến hành biện pháp truy xét nhóm cướp táo tợn. Ngay trong ngày đầu, điều tra, cơ quan công an phát hiện chiếc xe ô tô bị cướp đang nằm trong hẻm núi thuộc khu vực Núi Voi, huyện An Lão. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 18/3, cơ quan điều tra Công an quận Kiến An đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Anh Tú, Lê Văn Tuyên và Hoàng Minh Quân. Tuy nhiên, bọn chúng đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây án. Nghiên cứu mối quan hệ xã hội và nhân thân các đối tượng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Kiến An phối hợp với Công an thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão đã kêu gọi các đối tượng ra đầu thú. Ngày 23-3, gia đình Lê Văn Tuyên đã đưa y từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng về đầu thú tại Công an quận Kiến An. Tiếp đó, Trần Anh Tú và Hoàng Minh Quân cũng được gia đình đưa đến trụ sở công an. Tại cơ quan điều tra, chúng nhận: các tên Tuyên, Tú, Quân và Ngô Việt Duy, sinh năm 1991 cùng ở khu Văn Tràng I, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão đi 2 xe máy, tổ chức chặn đường, cướp ô tô định đem cầm cố để lấy tiền ăn chơi. Tuyên trực tiếp lái xe ô tô, Duy đi xe máy theo sau nhưng bị tai nạn phải cấp cứu tại bệnh viện. Quân và Tú sau đó đã đem chiếc xe Air blade là tang vật gây án sang gửi tại nhà xe Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng, rồi cùng Tuyên đánh xe ô tô đi giấu. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ tài sản cướp được, bọn chúng đã bị lực lượng công an phát hiện, truy kích. Hiện Công an quận Kiến An đang tiếp tục điều tra, mở rộng án, bắt các đối tượng còn lại trong vụ cướp táo tợn này. Việt Hòa

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=23&newsid=189199