Hải Phòng: Cầu xây xong đã 6 năm, dân mòn mỏn chờ tái định cư

Dự án đi qua, các hộ dân sẵn sàng giao đất để giải phóng mặt bằng nhưng đến nay không có đường dẫn dân sinh, không có rãnh thoát nước 2 bên đường, tiền bồi thường cho dân có phương án bồi thường nhưng chưa trả hết. Đặc biệt, nghiêm trọng hơn là có quyết định cấp đất tái định cư ( TĐC) của UBND thành phố mà không thực hiện.

Phần đất 13 hộ dân thuộc cụm dân cư Bến Khuể, thôn Phương Hạ, Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng đã hiến để xây dựng cầu Khuể

Mòn mỏi chờ đợi

Cầu Khuể (Hải Phòng) đã được đưa vào hoạt động 6 năm nay nhưng 13 hộ dân thuộc cụm dân cư Bến Khuể- thôn Phương Hạ- Chiến Thắng- An Lão- Hải Phòng vẫnphải làm “lều,” ở tạm mà chưa được cấp đất tái định(TĐC) cư theo quy định.

Ngày 24/9/2007, UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 1794/QĐ- UBND về việc thu hồi đất tại thị trấn Tiên Lãng- Huyện Tiên Lãng và xã Chiến Thắng- An Lão để bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ việc giao đất thực hiện xây dựng dự án Cầu Khuể. Cầu Khuể Bắc qua sông Văn Úc, trên đường tỉnh 354, nối liền hai Huyện An Lão và Tiên Lãng - thành phố Hải Phòng.

Thực hiện quyết định của UBND thành phố, UBND huyện An Lão đã tiến hành kiểm kê, lên phương án đền bù nhà đất, cây cối, hoa màu…cho 21 hộ thuộc cụm dân cư Bến Khuể (Trong đó có 13 hộ dân phải di dời toàn bộ).

Theo quyết định số 658/QĐ- UBND của UBND thành phố Hải Phòng ra ngày 23/4/2008, về việc phê duyệt kế hoạch giao đất làm nhà ở cho các hộ tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Khuể. Phê duyệt kế hoạch giao đất làm nhà ở cho 13 hộ gia đình thuộc diện tái định cư, với các chỉ tiêu: Tổng diện tích là 6.147m2, trong đó: diện tích bố trí TĐC 2.600m2 gồm 13 lô, mỗi lô là 200m2; diện tích làm các công trình phụ trợ là 3.547m2.

Nhưng đến ngày 11/11/2008, trong thông báo của UBND thành phố số 395/TB-UBND ,Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Quang Sử kết luận tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án trên: Đối với phần đất còn lại của 13 hộ dân không nằm trong chỉ giới xây dựng cầu và đường dẫn cầu, chưa xem xét bố trí TĐC cho 13 hộ này, việc thu hồi nốt phần đất còn lại và giao đất TĐC cho các hộ sẽ được xem xét sau khi thực hiện Dự án mở rộng đường 354.

Đến nay, đường 354 và cầu Khuể đã đi vào sử dụng hơn 6 năm mà việc TĐC của 13 hộ dân trên vẫn “dậm chân tại chỗ”, khiến cuộc sống của nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, làm lều lán tạm để ở. Trời nắng thì oi bức, trời mưa thì dột nát, có những gia đình 7 người, ba thế hệ cùng sinh sống tạm bợ 1 túp lều.

Với diện tích còn lại sau khi trừ quy hoạch hành lang đường 354 không thể nhỏ hơn được nữa. Cụ thể: có 2 hộ diện tích nằm hết trong hành lang giao thông là hộ ông Phan Đình Vịnh và hộ ông Phạm Ngọc Tuấn, 9 hộ diện tích ở còn lại nhỏ hơn 40m2: nhà ông Phạm Ngọc Kỷ 14,6m2; nhà ông Phạm Ngọc Thanh 29,8m2; nhà ông Lê Văn Sạch 15,8m2… Thử hỏi, với diện tích rất nhỏ như vậy, có đảm bảo điều kiện để xây dựng nhà ở và sinh hoạt tại vùng nông thông hay không?

Theo Quyết định số 1761/QĐ- UBND ngày 19/9/2007 và Điều 14, 15 Quyết định 130/QĐ-UBND ngày 22/1/2010 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì 13 hộ dân trên đủ điều kiện để TĐC. Vậy, tại sao đến nay 13 hộ dân vẫn chưa được cấp đất TĐC?, câu trả lời xin dành cho các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền.

Tiếp tục rà soát, xin ý kiến chỉ đạo…

Mòn mỏi chờ TĐC ngần ấy năm trời khiến người dân dễ bức xúc hơn bao giờ hết. Ông Phạm Tuấn Trọng – 01 trong số 13 hộ dân được cấp đất TĐC cho biết : “Chúng tôi cũng đã nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng của việc xây dựng cầu Khuể. Sau khi phương án bồi thường được lập chúng tôi yêu cầu UBND thành phố, UBND huyện giao đất TĐC để chúng tôi làm nhà, chuyển về nơi mới xong sẽ bàn giao đất cho dự án.

Ông Phạm Ngọc Kỷ (người cùng cụm dân cư, là thương binh, chúng tôi rất tin tưởng) trực tiếp đến từng nhà, lấy danh dự đảm bảo cho bà con, vận động bà con ủng hộ chủ trương của Đảng và chính quyền các cấp. Việc xây dựng được cây cầu là niềm mơ ước của bao đời của các thế hệ. Từ đó, chúng tôi không ngần ngại gì nữa tự động tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Nhưng đến nay chúng tôi nhận lại được cái gì, chúng tôi không dám đòi hỏi thêm chỉ cần làm đúng, làm đủ theo quy định của pháp luật cho chúng tôi.Chúng tôi kính mong lãnh đạo các cấp tạo điều kiện quan tâm, giúp đỡ giải quyết tất cả các tồn đọng cho việc xây dựng cầu Khuể để lại cho 13 hộ dân có đất để đảm bảo cuộc sống, an sinh xã hội”.

Theo Tờ trình số 17/TTr- UBND, của UBND huyện An Lão ra ngày 21/1/2011về việc đề nghị UBND thành phố thu hồi 1.145,33m2 (trong đó có 877,33m2 đất ở trong hành lang giao thông, 268m2 diện tích đất ở còn lại của 13 hộ dân). Bố trí giao đất TĐC cho 13 hộ dân tại vị trí đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định 658/QĐ- UBND để 13 hộ dân có cuộc sống ổn định.

Trong công văn số 607/UBND-GT của UBND thành phố ngày 11/2/2011 về việc thu hồi diện tích ngoài chỉ giới và tiếp tục bố trí tái định cư cho 13 hộ dân thuộc dự án xây dựng cầu Khuể. Nội dung nêu rõ giao Sở TNMT xem xét, đề xuất báo cáo UBND thành phố. Từ đó đến nay không có thêm ý kiến chỉ đạo nào nữa của UBND thành phố.

Trao đổi với phóng viên, UBND huyện An Lão cho biết: “Để giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên, trong thời gian tới UBND huyện An Lão sẽ tiếp tục rà soát hồ sơ, quá trình giải quyết và kiểm tra hiện trạng tổng hợp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố”.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng có thầm quyền tạo mọi điều kiện quan tâm, giúp đỡ, giải quyết việc TĐC cho 13 hộ dân để các hộ dân đảm bảo cuộc sống an sinh xã hội.

Hải Linh(KH&KT)

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/phap-luat-ban-doc/5865-hai-phong-cau-xay-xong-da-6-nam-dan-mon-mon-cho-tai-dinh-cu.html