Hải Phòng: Đại hội Đảng bộ khóa XV thành công tốt đẹp

Trong 4 ngày (21/10- 24/10), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Tiệp thành phố, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015) đã diễn ra trọng thể và kết thúc tốt đẹp. Đồng chí Lê Văn Thành, chủ tịch UBND TP được bầu làm Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng.

Tham dự đại hội có đại biểu đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và đại biểu một số tỉnh thành, các tổ chức trong và ngoài nước. Đại hội nhiệm kỳ này, Hải Phòng có 350 đại biểu chính thức đại diện cho 11 vạn Đảng viên đến từ Đảng bộ. Phát biểu khai mạc đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những thành tựu trong hầu hết các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là việc thu hút đầu tư nước ngoài và các tập đoàn kinh tế lớn. Đồng thời, Thủ tướng đã chỉ đạo: “Đảng bộ thành phố nghiêm túc thảo luận, phân tích sâu sắc những hạn chế, tồn tại để có quyết tâm cao thực hiện thành công các mục tiêu mà Đại hội đề ra, hướng tới xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và đi đầu cả nước về hội nhập quốc tế,hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”.

Đại hội tập trung tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV. Trên cơ sở đó nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ (2015-2020); Tiếp đó đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Năm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV đã xác định Chủ đề Đại hội và cũng là tư tưởng chỉ đạo của Đảng bộ thành phố trong những năm tới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng” kết hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”.

Đại hội đã bầu BCH và Ban Thường vụ khóa mới. Đồng chí Lê Văn Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy với 100% phiếu bầu của BCH khóa mới. Có 56 đồng chí đã trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV trong đó:Nữ có 05 đồng chí (8.9 %); Số Ủy viên tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần đầu có 22 đồng chí ( 39.28 %). Bầu 23 đồng chí và 2 đồng chí dự khuyết trong trúng cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội XII toàn quốc của Đảng.

Hầu hết các đại biểu Đảng bộ TP khóa XV nhất trí hoàn thiện dự thảo mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của cán bộ, đảng viên và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân thành phố ra sức phát huy sức mạnh truyền thống đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cở sở Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch ,vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ là giải pháp cơ bản và cấp bách, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển thành phố Cảng trở thành trung tâm khoa học – công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế vùng Duyên hải Bắc bộ, trung tâm cửa ngõ giao thông quốc tế, mạnh từ biển, giàu từ biển. Phát triển nhiều Doanh nghiệp tiêu biểu, huy động nguồn lực đầu tư, hướng xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh hiện đại…

Thay mặt Đảng bộ Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành trân trọng cám ơn Bộ Chính trị, các lãnh đạo , cán bộ, doanh nghiệp, nhân dân thành phố đã góp phần vào thành công thành công của Đại hội tạo nền tảng phát triển bền vững của thành phố trong hiện tại và tương lai. Năm 2020 Hải Phòng sẽ là thành phố phát triển thân thiện và an toàn. Đồng chí cũng long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV.

Nguyễn Lương

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hai-phong-dai-hoi-dang-bo-khoa-xv-thanh-cong-tot-dep-d57040.html