Hải Phòng: Đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân

Trong khi chạy trốn, Hiệp lấy được dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực và bụng của Dũng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 14/5, tại khu vực đường Lê Lai (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) đã xảy ra một vụ xô xát khiến một người thiệt mạng khi trên đường đi cấp cứu.

Cụ thể, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1974, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng) đã dùng ống kim loại để đuổi đánh Trần Hoàng Hiệp (SN 1982, trú tại Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Trong khi chạy trốn, Hiệp lấy được dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực và bụng của Dũng. Vết thương quá nặng và mất máu quá nhiều đã khiến Dũng tử vong, còn Hiệp bỏ trốn ngay sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP. Hải Phòng tập trung lực lượng và truy bắt được Hiệp vào 15/5.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/hai-phong-dam-chet-nguoi-vi-mau-thuan-ca-nhan-624754.vov