Hải Phòng: Di tích đền thờ Lê Khắc Cẩn đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia

Tối ngày 1/5, tại đền thờ Tiến sĩ, Nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn (xã An Thọ, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

Đây là sự kiện mà Hải Phòng cùng cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và người dân thành phố hướng về 69 năm ngày Giải phóng Hải Phòng, hưởng ứng Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2024; kỷ niệm 155 năm, ngày mất của Tiến sỹ, nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Quỳnh Nga

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết: “An Lão là huyện anh hùng, là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều bậc hiền tài có đóng góp to lớn cho non sông đất nước như Thái học sinh Bùi Mộng Hoa, Trạng nguyên Trần Tất Văn, Tiêu biểu Song nguyên Hoàng giáp là Tiến sĩ - nhà thơ Lê Khắc Cẩn…Đền thờ Lê Khắc Cẩn được Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch công nhận là Di tích cấp Quốc gia không chỉ là sự tôn vinh công lao to lớn của tiến sỹ, nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn, mà còn là niềm vinh dự, tự hào chính quyền và người dân xã An Thọ, của huyện An Lão và của toàn thể thành phố Hải Phòng nói chung, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các thế hệ đã giữ gìn, phụng dựng di tích, là kết quả của sự kế thừa, bảo vệ những giá trị văn hóa lịch sử, truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương”.

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Quỳnh Nga

Đền thờ Lê Khắc Cẩn là công trình tôn thờ, tưởng niệm Tiến sĩ, Nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn. Trong lịch sử Việt Nam thời nhà Nguyễn, ông là tiến sĩ duy nhất, song nguyên Hoàng giáp duy nhất của thành phố Hải Phòng. Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của ông là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, thương dân, thanh liêm, chính trực. Công danh, sự nghiệp của ông sáng cả hai mặt, quan trường và thơ ca, văn chương, đặc biệt với các tác phẩm thể hiện lòng trung quân, ái quốc, hiếu nghĩa.

“Đền thờ Lê Khắc Cẩn được được xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với Tiến sĩ, Nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn. Khơi dậy và nêu cao lòng tự hào, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, truyền thống hiếu học, truyền thống yêu nước và đấu tranh giải phóng dân tộc hào hùng của dân tộc ta trong thời kỳ đổi mới. Bên cạnh đó, còn tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc tiêu biểu, độc đáo của Đền thờ Lê Khắc Cẩn và tiềm năng của An Lão, giới thiệu về một An Lão có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa đến du khách trong và ngoài thành phố”, bà Ngô Thị Thanh Thủy, Bí thư huyện An Lão chia sẻ.

Bà Ngô Thị Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy An Lão phát biểu. Ảnh: Quỳnh Nga

Di tích đền thờ Tiến sĩ, nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn cũng chính là địa điểm lưu dấu về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của người dân được hun đúc, trao truyền qua các thế hệ, làm giàu đẹp hơn truyền thống lịch sử - văn hóa của mảnh đất, con người xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Hàng năm có nhiều du khách, học sinh, sinh viên từ khắp mọi nơi về đền thờ để dâng hương, tham quan, học tập thực tế và thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với Tiến sĩ, nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn.

Hoạt cảnh chèo "Ngôi sao trung nghĩa" tái hiện sống động quang cảnh song nguyên Hoàng giáp Lê Khắc Cẩn vinh quy bái tổ. Ảnh: Quỳnh Nga

Khuôn viên di tích đền thờ gồm nhiều công trình, đơn nguyên kiến trúc tạo nên một quần thể kiến trúc đền thờ mang đậm nét đặc sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Lê Khắc Cẩn. Ảnh: Quỳnh Nga

Nói về Tiến sĩ, Nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn phải kể đến những trước tác của ông còn để lại cho hậu thế, hiện đang lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, đó là những tác phẩm văn học rất có giá trị như: Hải Hạnh văn phái, Hạnh Hạnh thi tập, Hải Hạnh thi văn tập, Miễn Trai văn tập, Song nguyên Lê phiên hầu...

Đền thờ Tiến sĩ, Nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn được xây dựng có giá trị lịch sử văn hóa rất lớn. Đây là ngôi đền duy nhất ở Hải Phòng tôn thờ vị danh nhân, một nhà thơ yêu nước, một vị quan trung hiếu, suốt cuộc đời phục sự đất nước, nhân dân.

Trước đó, hơn 100 giáo viên và học sinh xuất sắc trên địa bàn huyện An Lão đã tham gia viết thư pháp bằng chữ quốc ngữ tại Di tích.

Đền thờ Lê Khắc Cẩn tại xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quỳnh Nga.

.

Hải Phòng có 555 di tích được xếp hạng các cấp, trong đó có 1 di sản thế giới, 2 di tích quốc gia đặc biệt, 119 di tích cấp quốc gia, 434 di tích cấp thành phố, 21 cổ vật được công nhận là bảo vật quốc gia và 11 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Lễ hội Nữ tướng Lê Chân, Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn , Lễ hội Xa Mã - rước kiệu đình Hoàng Châu, Lễ hội Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lễ hội Từ Lương Xâm, Lễ hội Minh Thề, Lễ hội Ngũ Linh Từ, Hát Đúm; Nghệ thuật trình diễn dân gian Múa rối nước xã Nhân Hòa ...

Quỳnh Nga

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/hai-phong-di-tich-den-tho-le-khac-can-don-nhan-bang-xep-hang-di-tich-quoc-gia-d214197.html