Hải Phòng dốc sức cứu dân đảo Bạch Long Vĩ

Ngay sau khi bão đi số 10 qua, Hải Phòng đã dốc sức người, sức của để khắc phục hậu quả bão gây ra cho quân, dân đảo Bạch Long Vĩ.

Ngay sau khi bão đi số 10 qua, không chậm trễ, thành phố Hải Phòng đã dốc sức người, sức của để khắc phục hậu quả cơn bão gây ra cho quân, dân đảo Bạch Long Vĩ. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã đề nghị thành phố cứu trợ khẩn cấp 1 tỷ đồng để ứng cứu tạm thời cho đảo. Ông Phạm Nguyên Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ cho biết tối 16/10, chuyến tàu hàng của cảng quân sự Đông Hải xuất phát, đưa 10 tấn gạo, 300 thùng mì ăn liền, 3 tấn rau xanh các loại, 3 tấn than cùng với dược liệu và các trang thiết bị khác từ đất liền ra đảo Bạch Long Vĩ ứng cứu. Huyện cũng đưa các trang thiết bị sửa chữa, thay thế cho cột phát thanh, truyền hình để khắc phục sự cố đổ cột nhằm sớm đưa phát thanh, truyền hình phục vụ dân đảo. Ngày 17/10, một loạt các tàu cứu trợ như tàu Bạch Long của Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng, tàu của Bộ chỉ huy Biên phòng và 2 tàu trục vớt của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Hùng cũng sẽ đưa lương thực, thực phẩm, thuốc men ra đảo phục vụ quân, dân bị nạn trong bão số 10 vừa qua. Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng cũng đề xuất cho tàu Bạch Long vào hoạt động phục vụ miễn phí cho nhu cầu đi lại của người dân trên đảo với đất liền. Hai tàu trục vớt sẽ vào cập bến đảo, tiến hành trục vớt các tàu, thuyền bị chìm và mắc cạn nhằm khơi thông luồng tuyến ra vào cho ngư dân. Ông Phạm Nguyên Nhung cũng cho biết với độ khẩn trương cao nhất, chính quyền địa phương đang gấp rút đưa hàng hóa, các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày ra đảo nhằm ổn định lại cuộc sống của người dân, cương quyết không để người dân trên đảo bị thiếu đói và rét. Ngay khi các tàu, thuyền của ngư dân vào âu cảng tránh bão, Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đã bố trí nơi ăn nghỉ, cấp phát khẩu phần ăn cho tất cả gần 2.100 ngư dân của các địa phương về tránh bão. Hiện tại, trong kho dự trữ của huyện vẫn đủ số lượng lương thực dùng trong một số ngày tới. Ông Phạm Quốc Huynh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho biết Ủy ban sẽ ủng hộ kinh phí hỗ trợ sửa chữa làm lại mái nhà cho các hộ dân bị tốc mái, với kinh phí lần đầu khoảng 50 triệu đồng, sau đó sẽ tiếp tục góp sức sửa chữa các công trình phúc lợi trên đảo để quân, dân đảo Bạch Long Vĩ sớm ổn định cuộc sống. Hiện nay, điện chiếu sáng trên đảo Bạch Long Vĩ vẫn chưa khắc phục được, thông tin liên lạc giữa đất liền với đảo liên tục bị gián đoạn. Ông Phạm Nguyên Nhung cho biết hiện nay, thời tiết trên biển thuận lợi, các tàu có thể ra vào đảo để ứng cứu Bạch Long Vĩ Hơn 10 giờ đổ bộ vào đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, cơn bão số 10 đã tàn phá tan hoang huyện đảo này, với tổng thiệt hại gây ra cho quân, dân trên đảo Bạch Long Vĩ ước tính lên tới 145 tỷ đồng. Trong trận bão số 10 vừa qua đã có 7 người bị thương, 75 chiếc tàu, thuyền bị chìm, mắc cạn và hư hỏng nặng; cột điện sức gió, cột phát thanh truyền hình, cột thông tin viễn thông, 57 cột điện chiếu sáng và 2 cần cẩu bị đổ gẫy và hư hỏng; hơn 80ha cây xanh bị gẫy đổ; gần 6.000m2 nhà dân và trụ sở các cơ quan bị tốc mái, vỡ kính, trong đó 65% số nhà bị tốc mái hoàn toàn. Bên cạnh đó, một số tuyến đê trên đảo bị sạt lở, hệ thống điện, nước sinh hoạt trên đảo bị thiệt hại nặng nề, chưa khôi phục được; hệ thống thông tin liên lạc giữa đảo với đất liền thường xuyên bị gián đoạn./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hai-phong-doc-suc-cuu-dan-dao-bach-long-vi/200910/20861.vnplus