Hải Phòng: Hai anh em bị 'hung thần' cán tử vong

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 16h chiều 10.4 khiến 2 anh em ruột tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, tại khu vực trước số nhà 443 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, TP.Hải PHòng, một xe đầu kéo BKS 15C.15118 kéo theo rơ moóc 15R.08050 do Nguyễn Quang Tuân (29 tuổi, trú tại xã An Thọ, huyện An Lão) điều khiển di chuyển theo hướng Hà Nội - cảng Đình Vũ thì va chạm với một xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm trên là hai anh em ruột: Ông Hoàng Bá Bỉnh (61 tuổi) và em trai là ông Hoàng Bá Bình (59 tuổi).

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để giải tỏa ách tắc giao thông đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, đoạn đường quốc lộ 5 chạy qua nội thành Hải Phòng là tuyến đường có nhiều xe trọng tải lớn, xe đầu kéo thường xuyên di chuyển. Mặc dù có biển hạn chế các phương tiện xe máy, xe đạp, xe thô sơ đi vào cung đường này song những vụ tai nạn thương tâm như trên vẫn là nỗi ám ảnh cho người dân qua lại.

Việt Chinh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/hai-phong-hai-anh-em-bi-hung-than-can-tu-vong-598031.bld