'Ngọc trai đen' của không quân Nga ngoạn mục trở lại bầu trời

Chiếc Tu-134UBL độc nhất vô nhị, còn được gọi là 'Ngọc trai đen' của không quân Nga, đã trở lại bầu trời sau quá trình đại tu, nâng cấp.

 Tu-134UBL cất cánh lên không trung. Ảnh: RT

Tu-134UBL cất cánh lên không trung. Ảnh: RT

“Ngọc trai đen” được phát triển trên cơ sở máy bay chở khách Tu-134 vào đầu những năm 1990 để huấn luyện phi công và hoa tiêu điều khiển máy bay ném bom hạt nhân chiến lược Tu-160Tu-22M3. Khoảng 90 máy bay như vậy được sản xuất từ năm 1981 đến 1984.

Tu-134L có mũi máy bay nhọn, giống như những chiếc máy bay ném bom khác, và phủ sơn đen, nên mới có biệt danh “Ngọc trai đen”.

Phần mũi mở rộng của “Ngọc trai đen” được sử dụng để chứa radar và các thiết bị khác, cùng 12 chỗ ngồi cho các học viên.

Tu-134UBL bay thử trong một tiếng sau khi rời xưởng sửa chữa. Nguồn: RT

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ngoc-trai-den-cua-khong-quan-nga-ngoan-muc-tro-lai-bau-troi-665330.ldo