Hải Phòng: Một bé trai bị bắt cóc ngay tại điểm giữ trẻ

Tối 14/12, Công an quận Kiến An, TP.Hải Phòng cho biết hiện vẫn đang triệu tâp những người có liên quan trong vụ việc bắt cóc trẻ em ngay tại nhà giữ trẻ.

Vụ việc xảy ra vào chiều 13/12, vợ chồng anh Lương Thế Hoàng (38 tuổi) và chị Nguyễn Thị Duyên (32 tuổi, cùng trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An) đã lên trình báo với Công an phường Đồng Hòa về việc con trai của anh chị là cháu Lương Minh Đức (2 tuổi) bị mất tích tại nhà trông giữ trẻ tư nhân của bà Bùi Thị Gái (49 tuổi đăng ký thường trú tại 22/80 Lãm Khê, phường Đồng Hòa).

Ảnh minh họa ( nguồn: Internet)

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã cử các trinh sát vào cuộc, điều tra xác minh thông tin vụ việc.

Bước đầu, qua hệ thống camera an ninh của một số hộ dân xung quanh khu vực nhà trẻ, các trinh sát đã xác định vào khoảng gần 18h ngày 13/12 có 2 phụ nữ đi một xe máy đến khu vực này với nhiều dấu hiệu khả nghi.

Hai người này đã dừng xe cách nhà điểm giữ trẻ của bà Gái khoảng 30 - 40 mét. Sau đó một người đi vào nhà đón cháu Đức, đưa ra xe rồi nhanh chóng chở cháu ra khỏi khu vực.

Tại cơ quan chức năng, bà Bùi Thị Gái cho biết vào khoảng thời gian đó, một phụ nữ đi vào đón cháu Đức. Do trời đã tối, nên bà nhầm là cô của cháu nên đã không cảnh giác và để đón cháu đi.

Vụ việc được tăng cường tìm kiếm khá phức tạp, tuy nhiên đến 20h cùng ngày thì cháu Đức được phát hiện đang đứng khóc trước cổng chùa cách nhà trẻ khoảng 5km. Sau khi bàn giao cháu bé cho gia đình, cơ quan Công an tiếp tục tiến hành nhận dạng và khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Đến 22h cùng ngày, bằng những biện pháp nghiệp vụ cùng việc thu thập tin tức cơ quan chức năng đã xác định Đỗ Tú Anh (20 tuổi, đăng ký thường trú tại phường Đồng Hòa) là nghi can số 1 trong vụ việc này nên đã tiến hành triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ.

Tại đây, cô gái 20 tuổi này thừa nhận việc nhờ một đối tượng khác gây vụ việc này. Thế nhưng vẫn chưa cho biết rõ động cơ, mục đích và tại sao lại bỏ cháu bé lại cổng chùa như vậy nên cơ quan chức năng vẫn đang phải tiếp tục đấu tranh để làm rõ.

Qua điều tra được biết, đối tượng Đỗ Tú Anh vừa mới sinh con nhỏ nên được tại ngoại phục vụ điều tra, nhưng chịu sự quản lý không được rời khỏi nơi cư trú.

Hiện công an vẫn đang tích cực xác minh người phụ nữ còn lại liên quan đến vụ việc.

Nam Phương

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/hai-phong-mot-be-trai-bi-bat-coc-ngay-tai-diem-giu-tre-d51501.html