Hải Phòng: Người phụ nữ bị rách cổ sau khi truy đuổi tên cướp

Đang di chuyển trên đường, người phụ nữ bị đối tượng lạ mặt cướp túi xách. Sau khi truy đuổi tên cướp, chị này bỗng phát hiện mình bị một vết rách ở cổ...

Theo đó, vào hồi 12h30 ngày 30/10, chị Phạm Thị Hường (SN 1981, thôn Xuân Đài, xã Trường Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng) điều khiển xe máy đi trên tỉnh lộ 357 hướng từ thị trấn Trường Sơn về thị trấn An Lão, đến đoạn nghĩa trang liệt sĩ thôn An Luận, xã An Tiến thì bị 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy cùng chiều phóng vượt lên cướp 1 túi xách đeo trước ngực. Bên trong túi có 1 điện thoại Oppo F1 và gần 30 triệu đồng.

 Chị Nguyễn Thị Hường cấp cứu tại bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Hường cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi bị cướp, chị Hường phóng xe đuổi theo được khoảng 150m, do tránh xe ô tô đi ngược chiều nên chị Hường tự ngã xuống đường bất tỉnh. Người dân sống quanh khu vực phát hiện chị Hường có vết thương ở cổ nên nhanh chóng đưa chị đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện An Lão.

Bác sĩ Vũ Văn Vui, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện An Lão cho biết, sau khi được đưa vào bệnh viện, chị Hường được các bác sĩ chăm sóc, điều trị tích cực tại khoa ngoại. Hiện nay, sức khỏe của chị Hường đang ổn định, vết thương ở cổ không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng chức năng tích cực vào cuộc xác minh, lấy lời khai của các bên. Qua điều tra ban đầu, chị Hường bị rách ở cổ, dưới cằm phải.

Ông Nguyễn Đức Yên (Phó trưởng công an huyện An Lão, Hải Phòng) cho biết, khu vực xảy ra vụ cướp rất vắng người, song từ trước đến nay công an huyện chưa nhận được bất cứ phản ánh nào của nhân dân về tình hình mất an ninh trật tự.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, người nhà nạn nhân không đến cơ quan công an trình báo ngay. Đến tối cùng ngày, người dân sống quanh khu vực xảy ra vụ cướp mới trình báo.

Vụ việc đang được công an huyện tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Tiến Hoàng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-bi-doi-tuong-la-mat-cuop-tui-xach-cua-co-giua-ban-ngay-a304711.html