Hải Phòng: Phát hiện thi thể một bạn trẻ dưới chân cầu Tam Bạc

Nhiều khả năng do áp lực về tìm kiếm việc làm, nạn nhân đã chán nản, bi quan, nảy sinh ý định tự tử.

Vào khoảng 7 giờ hôm nay (ngày 24/7/2017), tại khu vực cầu Quay (Hồng Bàng, Hải Phòng), người dân phát hiện một thi thể một cô gái trôi dạt vào bờ sông, trên người phủ đầy bèo.

Bước đầu, danh tính của nạn nhân được xác định là C.T.D. (SN 1993), trú tại 6/83 Cầu Cáp, Lam Sơn.

Chỉ ít phút, gia đình nạn nhân đã tới để nhận dạng và đưa thi thể về nhà tang lễ Bệnh viện Việt Tiệp làm thủ tục tang lễ.

Nơi tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: CTV

Theo người nhà nạn nhân, D. đã bỏ nhà ra đi lúc 3 giờ 30 phút ngày 17/7 và cắt mọi liên lạc với gia đình. Suốt mấy ngày qua, gia đình đi tìm không thấy. Sáng nay, nghe thông tin có thi thể cô gái trôi dạt dưới chân cầu, gia đình đã ra nhận dạng và phát hiện chính là D. con gái mình.

Cũng theo gia đình, D. là người sống nội tâm. Sau khi ra trường, D. luôn chán nản vì công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh nên luôn cảm thấy bị áp lực. trước khi xảy ra sự việc, D. bị cảm phải vào viện 14 ngày.

Hiện tại, thi thể D. đã được bàn giao cho gia đình làm lễ tang.

Nhã Cầm

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-phong-phat-hien-thi-the-mot-ban-tre-duoi-chan-cau-tam-bac-20170724125003978.htm