Hải Phòng: Tàu chở hàng hổ neo kéo theo quả bom hơn 1 tạ

Trong lúc nhổ neo di chuyển tàu ra khỏi cảng cá Hạ Long thì chiếc tàu chở hàng móc lấy một quả bom có đường kính trên 30cm dài hơn 1m lên theo.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 17/12 tại cảng cá Hạ Long, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, tàu chở hàng sắt thép số hiệu HD-2056 mang tên Long Thuận 3 sau khi ghé cảng cá Hạ Long bốc sắt thép, đã nổ máy rời cảng.

Trong khi tàu kéo mỏ neo, mỏ neo đã móc vào quả bom lớn đường kính trên 30cm, dài hơn 1m, bề ngoài gỉ sét dính vào mạn thuyền. Lúc đó thuyền viên vẫn không phát hiện được việc mỏ neo đang móc lấy quả bom nguy hiểm đến khi có người đi trên chiếc thuyền mủng ở gần khu vực nhìn thấy thông báo thì mọi người mới tá hỏa.

Quả bom được mỏ neo kéo lên ôm dính trên mạn tàu - Ảnh: TPO

Sau khi phát hiện quả bom, thuyền trưởng tàu Long Thuận 3 đã giữ nguyên vị trí quả bom và báo cáo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cùng Bộ đội biên phòng cảng để giải quyết.

Nhận được thông báo, Cảng vụ Hàng hải cùng Bộ đội biên phòng cảng Hải Phòng nhanh chóng yêu cầu tất cả các thuyền viên có mặt trên tàu HD-2056 lập tức rời khỏi tàu, phong tỏa hiện trường, sơ tán mọi người; đồng thời yêu cầu cảng cá Hạ Long tạm dừng hoạt động không cho tàu thuyền ra vào khu vực có bom.

Theo cơ quan chức năng, đây là quả bom Mỹ còn sót lại từ thời chiến tranh.

Kim Thanh (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/hai-phong-tau-cho-hang-ho-neo-keo-theo-qua-bom-hon-1-ta-d105074.html