Hải Phòng: Thuốc lào được mùa, tiêu thụ chậm

Hiện các địa phương đã cơ bản thu hoạch xong, đang tập trung phơi khô. Tính ra, mỗi sào cho thu hoạch 50- 60 kg thuốc lào khô.

Phơi thuốc lào tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

Năm nay, Hải Phòng có gần 2.700ha thuốc lào, chiếm 1/3 diện tích cây rau màu vụ xuân. Vụ này thuốc lào được mùa, tổng sản lượng ước đạt trên 4.000 tấn. Huyện Tiên Lãng có gần 1.500ha, huyện Vĩnh Bảo trồng hơn 1.200ha thuốc lào. Diện tích thuốc lào năm nay giảm gần 200ha so với năm trước.

Nông dân cho biết, mọi năm, đầu mùa thương lái đến các làng hỏi mua thuốc lào khô nhưng năm nay chỉ lác đác.

Nhìn chung, giá bán thuốc lào năm nay không cao, loại thường chỉ khoảng 60-80 nghìn đồng/kg, loại ngon 100-120 nghìn đồng/kg. Ở những địa phương có thuốc lào ngon nhất là xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo) và xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng), giá bán có rất nhiều mức, tùy theo đánh giá cảm quan và thỏa thuận giữa người mua và người bán. Giá thấp ở khoảng 500-600 nghìn đồng/kg, giá cao đến 1 triệu đồng/kg.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hai-phong-thuoc-lao-duoc-mua-tieu-thu-cham-post166928.html