Hải Phòng: Thương tâm mẹ chở con đi học bị sét đánh tử vong

Bị sét đánh trúng trong khi chở con đi học người phụ nữ ở Hải Phòng tử vong, cháu bé bị thương nặng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hữu Học – Phó chủ tịch UBND xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng cho biết: “Chiều ngày 7/9, trên địa bàn xã Thắng Thủy đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm liên quan đến sét. Một người phụ nữ đã tử vong tại chỗ sau khi bị sét đánh trên đường chở con đi học”.

Hiện trường nơi chị H. bị sét đánh tử vong.

Hiện trường nơi chị H. bị sét đánh tử vong.

Theo đó, nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị H. (trú tại thôn Chanh Chử 3, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo). Con trai chị là cháu K. bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc này xảy ra vào khoảng 12h30, lúc này ngoài trời đang mưa rất to. Cháu K. sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng. Hiện sức khỏe của cháu K. vẫn chưa ổn định.

Đây đã là trường hợp tử vong thứ 2 trong ngày 7/9 liên quan đến sét đánh ở khu vực duyên hải Bắc Bộ. Trước đó, vào khoảng 11h20, bà Nguyễn Thị M. (SN 1950, trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cũng bị sét đánh tử vong khi đang đạp xe trên đường.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hai-phong-thuong-tam-me-cho-con-di-hoc-bi-set-danh-tu-vong-a338259.html