Hải Phòng: Triệt phá băng nhóm câm điếc chuyên cướp xe máy

Lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công băng cướp là người câm điếc chuyên dùng các thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm để cướp xe máy của khách đi đường.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) phát hiện một băng nhóm gồm 4,5 đối tượng câm điếc, cầm đầu là Đặng Duy Huy (SN 1986, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) đang hoạt động trên địa bàn.

Băng cướp này thường tụ tập ở khu vực giáp ranh phường Quán Toan, quận Hồng Bàng và xã Bắc Sơn, huyện An Dương (Hải Phòng). Trước khi đi hành động, Huy giao cho đàn em gồm Nguyễn Đăng Tú (SN 1993, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); Nguyễn Trí Hiệp (SN 1986, trú tại số 117/309 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền) và Dương Văn Huy (SN 1997, trú tại số 1/212 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phải nhắm xe máy chủng loại và màu sắc gì để cướp.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ.

Sau khi hành sự trót lọt, chúng tập trung tại nhà của Phạm Văn Tráng (SN 1986, trú tại 22/33 Trần Tất Văn, quận Kiến An, Hải Phòng) để cất giấu dụng cụ, tang vật. Tại đây, chúng làm mờ bảng số xe bằng cách đập dẹt biển và cạo sơn, rồi sử dụng, hoặc tiêu thụ.

Qua quá trình trinh sát, cơ quan CSĐT còn phát hiện có hai đối tượng nữ câm điếc gồm: Nguyễn Thị Phương Dung (SN 1994, ĐKNKTT huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và Lê Thị lý (SN 1997, ĐKNKTT xã Chương Mỹ, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) thường xuyên ăn ngủ tại đây.

Nhận thấy đây là một băng cướp nguy hiểm, Công an quận Hồng Bàng đã báo cáo với Giám đốc Công an TP. Hải Phòng xác lập chuyên án để triệt phá. Theo đó, khoảng 4h ngày 18/12, một mũi trinh sát đón lõng ở nhà đối tượng Tráng, mũi trinh sát còn lại bám theo hai đối tượng Nguyễn Trí Hiệp và Dương Văn Huy, phát hiện hai tên này đang có hành vi dùng tuýp sắt gây thương tích với người điều khiển xe Jupiter BKS 16K5-7688. Ngay lập tức, lực lượng trinh sát truy đuổi, bắt gọn đối tượng Hiệp và Huy tại nhà Tráng, khi chúng đang tháo bảng số xe vừa cướp.

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tiến hành đấu tranh truy xét, cơ quan CSĐT đã bắt giữ kẻ cầm đầu Đặng Duy Huy và tiến hành truy bắt Nguyễn Đăng Tú hiện đang lẩn trốn.

Nguyễn Dịu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hai-phong-triet-pha-bang-cuop-cam-diec-chuyen-cuop-xe-may-a310225.html