Hải Phòng triệt phá hai nhóm chuyên trộm cắp xe máy

Ngày 6/9, Công an thành phố Hải Phòng khen thưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) với thành tích phá đường dây chuyên trộm cắp xe máy.

Trước đó, PC45 lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy gian, gây bức xúc dư luận trong thời gian gần đây.
Kết quả bước đầu, PC45 đã triệt phá đường dây trộm cắp xe máy do Lương Văn Hiệp (sinh năm 1992, ở Ngũ Phúc, Kiến Thụy, Hải Phòng) và Nguyễn Mai Thương (sinh năm 1984, ở Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) cầm đầu cùng đồng bọn; khởi tố hai vụ án, bắt tạm giam bốn bị can để điều tra.
Tiếp tục đấu tranh chuyên án, PC 45 xác định được một ổ nhóm khác. Vào lúc 13 giờ ngày 5/9, tổ công tác phát hiện đối tượng Phạm Tiến Thành (sinh năm 1986, trú tại Du Lễ, Kiến Thụy, Hải Phòng) cùng đồng bọn có hành vi trộm cắp xe máy Honda Airblade.
Tổ công tác bám sát đối tượng, ập vào kiểm tra, bắt giữ Thành cùng toàn bộ tang vật. Ngoài Thành, tổ công tác còn phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng khác là Đoàn Thị Mai Anh (sinh năm 1977, trú tại 74/239 Lê Lợi) và Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1990 ở Đoàn Xá, Kiến Thụy, Hải Phòng).
Theo điều tra ban đầu, Mai Anh là đối tượng tiêu thụ xe máy do Thành trộm cắp, còn Toàn là đối tượng được Mai Anh thuê để thay các ổ khóa xe máy trộm cắp mang đi tiêu thụ.
PC45 thu giữ được 7 xe máy các loại, 28 chìa khóa, phôi chìa khóa và nhiều dụng cụ để mở ổ khóa điện, làm chìa khóa xe máy các loại ở nhà Nguyễn Thị Dịu (sinh năm 1980 ở 14/23 Phương Lưu, Đông Hải, Hải An); thu trong người Phạm Tiến Thành một dao nhọn, một chân vam và bảy đầu vam khóa, một điện thoại di động Nokia màu đen; thu giữ tại nhà Thành một số đồ vật liên quan đến vụ án.
Theo đánh giá của PC45 - Công an Hải Phòng, đây là ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy có tính chất chuyên nghiệp, đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố.
Đối tượng gây án hết sức liều lĩnh, manh động, sẵn sàng sử dụng hung khí chống trả lực lượng công an khi bị phát hiện. Chúng phân công nhau làm nhiệm vụ cảnh giới, ngăn chặn sự truy đuổi và bố trí đối tượng ở nhà làm chìa khóa, thay biển số để nhanh chóng tẩu tán tang vật đưa đi tiêu thụ.
Hiện PC45 đang tiếp tục truy bắt các đối tượng gây án bỏ trốn và đấu tranh mở rộng chuyên án./.

(TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hai-phong-triet-pha-hai-nhom-chuyen-trom-cap-xe-may/20139/214746.vnplus