Hải Phòng vượt tâm bão, XSKT Cần Thơ giành điểm tránh Play-off

Trên sân nhà Lạch Tray, đội bóng đất Cảng đã có một chiến đầy thuyết phục Trước S.Khánh Hòa BVN để xóa đi cú sốc bại trận ở lượt đấu vừa qua cùng những lùm xùm ẩu đả.

Ngay từ đầu trận đấu, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng đã không hề giấu giếm ý định giành trọn 3 điểm từ một chiến thắng. Họ tổ chức tấn công ngay từ đầu trận đấu.

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ với thầy trò HLV Trương Việt Hoàng. Đình Bảo mở tỷ số ngay phút thứ 7 cho đội bóng đất Cảng sau cú đá phạt cực hiểm chếch về bên cánh phải. Tuy nhiên, niềm vui của chủ nhà đã không thể kéo dài được lâu.

Phút 39, trong một pha lộn xộn trong vòng cấm đội bóng áo đỏ, Út Cường nhanh chân tung cú dứt điểm trái phá hạ gục Văn Phong – người bắt thay Văn Lâm ở trận này. Và đây cũng là kết quả của 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Hải Phòng tiếp tục là đội nắm giữ thế chủ động. Phút 60, từ một tình huống xử lý lỗi của trung vệ Trọng Bình của Sanna Khánh Hòa BVN, Errol Stevens đã chớp thời cơ dứt điểm căng mạnh nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Dù rất nỗ lực thế nhưng thầy trò HLV Võ Đình Tân đã không thể thay đổi được cục diện trận đấu và thậm chí còn nhận lãnh thêm 1 bàn thua. Phút 83, Stevens tỏa xung hữu đột giữa vòng vây những chiếc áo xanh trước khi căng ngang để Quốc Tuấn nâng tỷ số lên 3-1. Và đây cũng chính là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Đội hình ra sân của hai đội

Hải Phòng: Văn Phong – Anh Hùng, Văn Phú, Ngọc Thịnh, Văn Nhiên – Ngọc Tân, Quốc Trung, Xuân Hùng, Đình Bảo – Diego Fagan, Errol Anthony Stevens.

Sanna Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh – Trọng Bình, Văn Vũ, Huy Hoàng, Tấn Điền – Tấn Tài, Hoài An, Duy Thanh, Út Cường, Ti Phông – Youssouf Toure

Một trận đấu khác của vòng đấu thứ 18 cũng được diễn ra trên Cần Thơ với kết quả đội chủ nhà đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Làm khách tại xứ Tây đô, thầy trò HLV Alain Fiard đứng trước áp lực tìm kiếm 1 trận thắng sau 3 trận liền toàn hòa và thua. Hai đội đều nhập cuộc với sự tự tin và hứng khởi khá cao.

Tuy nhiên, đội khách là bên cất tiếng nói đầu tiên. Ngay phút thứ 9, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Quang Nam, Victor Ormazabal bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho đội khách TP.HCM. Bàn thua sớm buộc chủ nhà phải tràn đội hình lên tấn công.

Những mãi đến giữa hiệp 2, những nỗ lực của họ mới được đền đáp. Phút 64, từ tình huống xuống biên và tạt bóng chuẩn xác bên cánh phải của Trung Anh, Christian Nsi bật cao đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho đội bóng miền ĐBSCL.

Hưng phấn với bàn gỡ, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo tiếp tục thi đấu thăng hoa. Phút 73, sau một pha phản công từ phần sân nhà, Sunday kiến tạo cho Quang Tình dứt điểm mẫu mực nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng này làm nức lòng các thành viên và CĐV có mặt trên sân.

Trong khoảng 20 phút cuối trận, TP.HCM dồn toàn lực tấn công. Nhưng với nền tảng thể lực suy giảm kèm lối chơi phòng ngự chắc chắn của đối thủ, thầy trò Alain Fiard cũng đành chịu khuất phục. Chung cuộc, XSKT Cần Thơ giành thắng lợi với tỷ số 2-1.

Với chiến thắng này, Thầy trò Vũ Quang Bảo đã tạm thời lánh xa “điểm chết”. Với 17 điểm trên bảng tổng sắp , đội bóng Tây đô đang ráo riết bám đuổi tốp trên của nửa bảng xếp hạng.

Đội hình ra sân của hai đội

XSKT Cần Thơ: Bửu Ngọc – Tấn Đạt, Hoàng Vissai, Đức Lộc, Công Thành – Quang Tình, Quang Huy, Trung Anh, Việt Phong – Emmanuel Sunday, Christian Nsi.

CLB TP.HCM: Nguyễn Quốc Thiện Esele – Văn Hoàn, Phước Vĩnh, Hữu Tuấn, Đặng Văn Robert – Victor Ormazabal, Duy Nam, Minh Trung – Hồng Việt, Dominique da Sylva, Quang Nam.

Quang Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hai-phong-vuot-tam-bao-xskt-can-tho-gianh-diem-tranh-play-off-71666.html