Hải Phòng: Xem xét chấm dứt thực hiện dự án nhạc nước gần 200 tỷ

UBND TP. Hải Phòng vừa trình HĐND thành phố xem xét chấm dứt thực hiện Dự án nhạc nước gần 200 tỷ.

Công trình nhạc nước hồ Tam Bạc, TP. Hải Phòng

Dự án công trình nhạc nước tại hồ Tam Bạc, TP. Hải Phòng được UBND thành phố này phê duyệt, lắp đặt từ tháng 12/2014, với tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ, do Công ty TNHH du lịch Sơn Lâm (Hà Nội) thi công. Công trình cơ bản hoàn thành, bắt đầu hoạt động thử nghiệm từ ngày 13/5/2015.

Sau một thời gian đi vào hoạt động, công trình này đã bị phát hiện một số sai phạm về thủ tục về đầu tư, kinh phí, quản lý kinh phí, cũng như một số hoạt động của nó không đúng với thông tin được đưa ra.

Nắm bắt được thông tin, UBKT Trung ương đã vào cuộc làm rõ. Ngày 20/7/2016, UBKT Trung ương đã thông báo về những sai phạm nêu trên. Theo đó, đến nay ông Dương Anh Điền - nguyên Chủ tịch và ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịcH UBND TP. Hải Phòng bị thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo. Ông Đào Duy Linh - Giám đốc sở VH - TT - DL bị cảnh cáo.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, đến thời điểm hiện tại UBND TP. Hải Phòng đã chi tạm ứng cho Công ty TNHH du lịch Sơn Lâm theo hợp đồng gần 90 tỷ đồng. Nếu tiếp tục thực hiện dự án, UBND TP. Hải Phòng sẽ còn phải chi trả cho Công ty TNHH Sơn Lâm trên 100 tỷ nữa (bao gồm cả tiền nạo vét hồ Tam Bạc). Khi đưa vào sử dụng nếu không thu được vé, hàng năm TP. Hải Phòng phải bỏ ra trên 3 tỷ để bảo dưỡng, vận hành.

Qua khảo sát, hiện giá trị sử dụng của công trình nhạc nước này không còn nhiều. Và theo phản ánh của người dân, vị trí xây dựng công trình nhạc nước không đảm bảo mỹ quan đô thị, người xem giảm. Mỗi khi công trình nhạc nước hoạt động ảnh hưởng đến giao thông, cuộc sống và sinh hoạt của người dân xung quanh...

Tại buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Hải Phòng khóa XV, nhiều ý kiến cử tri cũng kiến nghị UBND TP. Hải Phòng di chuyển công trình nhạc nước này ra khỏi hồ Tam Bạc.

Từ những yếu tố trên, theo ông Tùng việc tiếp tục đưa công trình này hoạt động là không phù hợp. Do đó, UBND TP. Hải Phòng đã nhiều lần gặp, trao đổi thương thảo với Công ty TNHH Sơn Lâm, đề nghị công ty này chấp thuận tháo dỡ công trình.

Thành phố Hải Phòng không thu hồi lại kinh phí chi tạm ứng cho công ty, công ty không được thanh toán trên 100 tỷ còn lại và đã được công ty này đồng ý.

" Giá trị sử dụng công trình không còn nhiều. Tháo dỡ công trình thành phố sẽ không phải thanh toán trên 100 tỷ, cộng với tiền bảo dưỡng hàng năm nữa. Đó là chưa kể đến các bất cập khác. Tôi thấy phương án đấy là tối ưu nhất" - ông Tùng nói.

Sau khi thương thảo thành công với Công ty TNHH du lịch Sơn Lâm, Ban cán sự Đảng TP. Hải Phòng đã báo cáo Thường vụ Thành ủy. Thường vụ Thành ủy thành phố này đã báo cáo, xin ý kiến của UBKT Trung ương và được UBKT Trung ương đồng ý phương án này.

Thỏa theo nguyện vọng của nhân dân và cử tri, tại kỳ họp HĐND thứ 3 (diễn ra ngày 6,7,8/12), UBND TP. Hải Phòng đã trình HĐND xin tán thành chủ trương xử lý dự án nhạc nước như trên. UBND TP. Hải Phòng sau đó sẽ cố gắng xã hội hóa tối đa để bù ngân sách số tiền đã tạm ứng chi cho công trình này.

Nguyễn Dịu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hai-phong-xem-xet-cham-dut-thuc-hien-du-an-nhac-nuoc-gan-200-ty-a308652.html