Hải quan Hà Tĩnh đã trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt

Trước hết, thay mặt tập thể lãnh đạo Tổng cục Hải quan, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể CBCC, người lao động Cục Hải quan Hà Tĩnh.

Qua 25 năm xây dựng, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã lớn mạnh và phát triển, trong đó tôi xin nhấn mạnh 3 điểm nổi bật như sau:

Thứ nhất, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã có sự trưởng thành về tổ chức bộ máy và lực lượng. Từ chỗ chỉ có 44 CBCC (tháng 6/1992), đến nay, quân số thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh đã trên 200 CBCC với 13 đơn vị thuộc và trực thuộc Cục, chất lượng của đội ngũ CBCC ngày càng được nâng lên. Những ngày đầu thành lập gặp rất nhiều khó khăn, song với quyết tâm cao, tập thể CBCC Hải quan Hà Tĩnh đã nhanh chóng lớn mạnh về tổ chức và lực lượng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, Cục Hải quan Hà Tĩnh ngày càng trưởng thành về tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Mở rộng địa bàn quản lý về hải quan, từ chỗ chỉ quản lý 3 cửa khẩu (Hải quan trạm trả hàng Hồng Lĩnh, Hải quan cửa khẩu Cầu Treo, Hải quan cảng Xuân Hải) nhưng đến nay, Hải quan Hà Tĩnh đã mở rộng quản lý Hải quan tại cửa khẩu cảng Vũng Áng và KKT Cầu Treo.

Nhờ liên tục cải cách, đổi mới mà trong 25 năm qua, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã làm thủ tục gần 3 triệu lượt phương tiện, hoàn thành thủ tục hải quan cho một khối lượng hàng hóa XNK có trị giá lớn với tổng kim ngạch XNK đạt trên 17 tỷ USD, thu nộp NSNN đạt trên 20.000 tỷ đồng.

Thứ ba, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã đảm bảo vừa cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa vừa đảm bảo công tác quản lý theo chủ trương, mục tiêu chung của Ngành. Trong những năm qua, Hải quan Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu thuộc các cơ quan tại địa phương trong thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa bằng việc phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ, ứng dụng CNTT vào các hoạt động hải quan. Hiện nay, Hải quan Hà Tĩnh đã đưa vào sử dụng có hiệu quả các thiết bị kỹ thuật, máy móc hiện đại cho hoạt động nghiệp vụ kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu; 100% DN thực hiện thủ tục hải quan điện tử qua hệ thống VNACC/VCIS.

Song song với công tác cải cách hiện đại hóa, Cục Hải quan Hà Tĩnh nâng cao hiệu quả trong đấu tranh, giám sát, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đặc biệt trong đấu tranh phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Công an phá nhiều đường dây buôn bán vận chuyển trái phép ma túy lớn xuyên quốc gia: Vụ mua bán, vận chuyển 7,2 kg heroin, vụ vận chuyển 5,8 kg cần sa, vụ 5,4 kg ma túy dạng đá, vụ vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp.

Có thể nói, với những thành tích đạt được Cục Hải quan Hà Tĩnh ngày càng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của lực lượng Hải quan trong việc phát triển kinh tế, xã hội, góp phần giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn.

Tuy nhiên, trước yêu cầu hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới, Hải quan Hà Tĩnh cần tập trung nhiệm vụ tiếp tục thực hiện mục tiêu cải cách hiện đại hóa tạo thuận lợi thương mại, đồng thời đảm bảo công tác quản lý. Theo đó cần xây dựng lực lượng, tăng cường công tác quản lý cán bộ, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là công tác thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng chống ma túy. Củng cố duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và các lực lượng khác có liên quan, đặc biệt tăng cường hợp tác với Hải quan tỉnh Boolykhamxay (Lào) trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước và hai tỉnh.

Đảo Lê (ghi)

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-ha-tinh-da-truong-thanh-lon-manh-ve-moi-mat.aspx