Hải quân Pakistan muốn mua 7 tàu ngầm

VIT - DawnNews đưa tin, hiện Hải quân Pakistan đang thảo luận với Trung Quốc và Pháp để mua 7 tàu ngầm loại thông thường, và có thể cũng đang thương lượng với Đức để mua 3 tàu ngầm diesel lớp U-214.

Trung Quốc đưa ra mức giá đề xuất khoảng 230 triệu USD/tàu. Để đàm phán với công ty DCN Company của Pháp, một phái đoàn hải quân cấp cao Pakistan sẽ tới thăm Pháp vào ngày 27/4 tới. Các nguồn tin đáng tin cậy thuộc Hải quân Pakistan phát biểu với DawnNews, rằng sau 3 năm đàm phán liên tục với Đức, Hải quân Pakistan đã quyết định cân nhắc các lựa chọn khác để mua các tàu ngầm thế hệ tiếp theo. Các nguồn tin khẳng định rằng, Islamabad quan tâm sâu sắc tới việc mua 4 tàu lớp Song và Yuan của Trung Quốc và 3 phiên bản tàu thông thường chạy bằng điện-diesel lớp Marlin của Pháp nhằm đối phó với bất cứ thách thức nào từ việc mở rộng nhanh chóng của Hải quân Ấn Độ. Ban đầu, công ty HDW của Đức đã đưa ra các đặc điểm kĩ thuật đối với 3 tàu U-214 và hợp đồng trị giá khoảng 1 tỷ USD gần như đã được hoàn tất nhưng thỏa thuận không trở thành hiện thực do một gặp phải một số trục trặc. Năm 2005, Ấn Độ đã kí hợp đồng cung cấp 7 chiếc tàu ngầm Scorpene do Pháp sản xuất trị giá gần 1,5 tỷ USD. Điều đó đã phần nào khiến Pakistan mong muốn khôi phục hạm đội tàu ngầm của mình nhưng các chuyên gia đánh giá rằng, tàu ngầm U-214 của Đức thua tàu Scorpene của Pháp về một vài thông số. Tàu ngầm sản xuất tại Đức sử dụng công nghệ ít hoàn thiện hơn.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quansu/tbqd/la74632/default.htm