Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất: Chặn đứng nhiều vụ buôn lậu

Nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không với thủ đoạn tinh vi đã bị Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện bắt giữ trong nửa đầu năm 2017.

Đối tượng đã cất giấu rất tinh vi số sừng tê giác trên trong lòng trống nhựa- dùng làm đồ chơi cho trẻ em, nhằm qua mắt lực lượng chức năng (8/5/2017). Ảnh: T.L.

Hàng cấm đột lốt hàng tiêu dùng

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện, xử lý hơn 50 vụ việc vi phạm về hải quan với trị giá hàng vi phạm hơn 18 tỷ đồng. Trong đó, Chi cục ra quyết định khởi tố 5 vụ; Xử phạt hành chính 8 vụ, với số tiền hơn 215 triệu đồng.

Với trị giá hàng cao, hàng thuộc diện cấm nhập khẩu, các đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không luôn dùng thủ đoạn cất giấu tinh vi, khiến công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận của cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan Hải quan trên địa bàn sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất luôn căng mình đấu tranh, bắt giữ.

Đáng chú ý, trong những tháng đầu năm 2017, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện với thủ đoạn mới. Trước thực trạng một số đối tượng đã lợi dụng tuyến đường hàng hóa quá cảnh đi Campuchia để buôn lậu, cơ quan Hải quan đã tăng cường phối hợp với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến đường này, và liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu. Trong đó có những vụ đối tượng phá niêm phong, đánh tráo hàng ngay trên đường vận chuyển, thẩm lậu vào nội địa để tiêu thụ hoặc hàng vận chuyển qua đến Campuchia rồi tìm cách quay ngược trở lại bằng các tuyến đường bộ giữa Campuchia và Tây Ninh, An Giang hoặc Bình Phước… để thẩm lậu vào Việt Nam tiêu thụ.

Mới đây nhất, ngày 10/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra lô hàng quả biếu, quà tặng phát hiện có 9 kg ma túy (cần sa). Lô hàng này được nhập khẩu về TP.HCM theo dạng quà biếu, quà tặng cho người nhận là một đối tượng ngụ tại Vũng Tàu. Vụ việc đang được Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Công an mở rộng điều tra. Hay cũng vào đầu tháng 5 vừa qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong có địa chỉ tại 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM làm thủ tục hải quan cho lô hàng tân dược (gần 500 nghìn viên thuốc đặc trị các loại) có trọng lượng gần 1 tấn trị giá gần 5 tỷ đồng, quá cảnh đi Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Nhận định đây là chiêu thức của doanh nghiệp nhằm qua mặt lực lượng chức năng có thể thẩm lậu số hàng trên vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, Chi cục đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, thông báo, phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74) – Bộ Công an theo dõi chặt chẽ tuyến đường vận chuyển của lô hàng trên và đã phát hiện chuyến hàng được thẩm lậu ngược vào nội địa về kho hàng tại số 488 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4 rạng sáng ngày 9/5/2017. Chi cục đã đồng thời cùng lực lượng công an tiến hành bắt giữ lô hàng trên.

Bên cạnh nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng hóa trị giá cao qua đường hành lý, hàng hóa. Cuối tháng 4/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan và C74- Bộ Công an kiểm tra hành lý của hành khách Nguyễn Thư Mai và Đỗ Quang Huy, đều sinh năm năm 1992, quốc tịch Việt Nam, nhập cảnh từ Singapore về TP. HCM, giấu 450 cái đồng hồ đeo tay các loại hiệu Daniel Wellington hàng mới 100%, sản xuất tại Trung Quốc, trị giá gần 580 triệu đồng. Trước đó, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu- Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hành khách Từ Vinh Hoa và Huỳnh Thị Thùy Dung nhập khẩu không khai báo hải quan 36 đồng hồ Apple, trị giá gần 400 triệu đồng…

Ngăn chặn nhiều vụ buôn bán động vật hoang dã

Trong thời gian qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ vừa cải tiến thủ tục, tạo thuận lợi cho hành khách xuất nhập cảnh, vừa đảm bảo công tác quản lý hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã với thủ đoạn rất tinh vi. Trong số 5 vụ vi phạm bị Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khởi tố hình sự thì có đến 3 vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Cuối tháng 5/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vụ nhập khẩu trái phép sừng tê giác, chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP.HCM điều tra xử lý theo thẩm quyền. Vụ việc này do Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan và Đội Kiểm soát - Cục Hải quan TP.HCM phát hiện vào ngày 8/5/2017. Hành khách Đỗ Quang Huy, 20 tuổi quốc tịch Việt Nam nhập cảnh trên chuyến bay từ châu Phi về Việt Nam, vận chuyển trái phép 3 khúc sừng tê giác với tổng trọng lượng gần 1,2kg. Đây là sừng của loài tê giác hai sừng châu Phi (Diceros bicornis) rất quý hiếm, giá trị tang vật ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Đối tượng này đã cất giấu rất tinh vi số sừng tê giác trên trong lòng trống nhựa- dùng làm đồ chơi cho trẻ em, nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và thu thập thông tin, cơ quan Hải quan đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc trên.

Được biết, đây là vụ vận chuyển trái phép sừng tê giác thứ 3 bị Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khởi tố kể từ đầu năm 2017 đến nay. Trước đó, trong tháng 4/2017 Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã phối hợp với C74 - Bộ công an và Phòng PC46 - Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép 7 kg sừng tê giác và hơn 4 kg các sản phẩm chế tác từ ngà voi châu Phi và vảy con tê tê. Các vụ việc đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khởi tố về tội vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Từ thực tế bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong cam kết bảo vệ các loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm mà cơ quan Hải quan góp phần quan trọng thực hiện cam kết này.

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-san-bay-tan-son-nhat-chan-dung-nhieu-vu-buon-lau.aspx