Hải quan TP.HCM: Thu ngân sách Nhà nước 48.397 tỷ đồng, đạt 47,22%

(HQ Online)- Ngày 8-7, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016.

Phó Tổng trưởng Hoàng Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.H

Báo cáo kết quả trong 6 tháng đầu năm 2016, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Lê Đình Lợi cho biết, tốc độ thu ngân sách của Hải quan TP.HCM từ đầu năm đến nay đạt khá, đặt biệt trong quý 2, số thu đạt kết quả kỷ lục, 27.200 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Như vậy, tính đến đến ngày 30-6, toàn Cục thu được 48.397 tỷ đồng, đạt 47,22% so với kế hoạch 102.500 tỷ đồng, tăng trên 3.324 tỷ đồng so với cùng kì năm 2015.

Kết quả nổi bật của Cục Hải quan TP.HCM trong 6 tháng đầu năm là công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Toàn Cục đã phát hiện được 694 vụ vi phạm, trị giá 443,4 tỷ đồng (số vụ giảm gần 50%, nhưng trị giá hàng vi phạm tăng gần 600% so với cùng kì). Trong đó, có 621 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, vi phạm thủ tục hải quan; 10 vụ vận chuyển trái phép vũ khí, chất nổ; 21 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy…

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2016, Cục Hải quan TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp. Trong đó, Cục Hải quan TP.HCM đã phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh cảng và các doanh nghiệp kiểm tra chuyên ngành tổ chức các địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cảng Cát Lái và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận các nội dung liên quan đến công tác thu ngân sách;n âng cao hiệu quả công tác trị giá tính thuế, kiểm tra sau thông quan, thu hồi nợ đọng thuế; xây dựng mô hình kiểu mẫu đối với chi cục hải quan…

Triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016, Cục Hải quan TP.HCM đưa ra 11 giải pháp chi tiết về thưc hiện công tác thu ngân sách, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác xây dựng lực lượng, công tác quản lý rủi ro…

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân. Ảnh: T.H

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường nhấn mạnh kết quả công tác của Cục Hải quan TP.HCM trong 6 tháng đầu năm có 4 điểm sáng. Đó là, số thu ngân sách, mặc dù được giao chỉ tiêu cao, nhưng kết quả 6 tháng tương đối khả quan; Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến, tạo thuận lợi, giảm thời gian thông quan cho doanh nghiệp; Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại đạt kết quả cao, trị giá hàng vi phạm tăng gần 6 lần so với cùng kì; Công tác kiểm tra sau thông quan đang phát huy hiệu quả của năm 2015…

Tuy nhiên, Phó Tổng cục Hoàng Việt Cường cũng chỉ ra một số hạn chế của các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ, cá biệt có nơi vẫn còn hiện tượng thiếu tinh thần trách nhiệm, lơ là mất cảnh giác tiếp tay cho buôn lậu… “Các chi cục, các phòng tham mưu hết sức nghiêm túc nhìn nhận lại những tồn tại để có những giải pháp khắc phục ngay”- Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Định hướng, cũng như giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường chỉ đạo Cục Hải quan TP.HCM cần tập trung vào 6 nội dung trọng tâm. Trong đó, nhóm giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận cho hoạt động XNK, XNC của người dân và doanh nghiệp. Thông qua giải pháp này để nuôi dưỡng nguồn thu, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhóm vấn đề về kiểm tra chuyên ngành, cơ quan Hải quan cần tiếp tục triển khai quyết liệt để kéo các bộ, ngành cùng thực hiện. Song song đó, làm tốt giai đoạn 1 của kiểm tra chuyên ngành tại 3 cửa khẩu, vì hiện nay tiến độ triển khai còn chậm. Trước ngày 15-7, các chi cục phải tuyên truyền cho các DN thực hiện 100%.

Nhóm vấn đề về thu ngân sách, các đơn vị đặc biệt quan tâm triển khai hiệu quả công tác chống gian lận về giá, thuế suất, C/O; chống buôn lậu và gian lận thương mại và thu hồi nợ đọng; chấn chỉnh công tác tham vấn giá và kiểm tra công tác trị giá hải quan…

Về công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, trị giá hàng vi phạm tăng rất cao, con số này thể hiện, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại giảm rõ rệt và đáng kể, nhưng vẫn phức tạp cần có giải pháp quyết liệt; xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch vững mạnh…

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân của Cục Hải quan TP.HCM được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ Thi đua của Bộ Tài chính; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính… vì có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2016./.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-tp-hcm-trien-khai-nhieu-giai-phap-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nam-2016.aspx